Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thăm, tặng quà, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Sóc Trăng

Thanh Huyền - 19:45, 05/04/2022

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022, chiều ngày 5/4, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ. Tham gia Đoàn công tác có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đến thăm, chúc Tết tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ
Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đến thăm, chúc Tết tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ

Báo cáo với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sống đan xen với dân tộc Kinh, Hoa. Dân tộc Khmer chiếm 30,18% dân số  toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 130 cơ sở thờ tự; trong đó có 92 chùa và 38 Salaten, với tổng số sư sãi là 1.869 vị.

Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng ra đời từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được tái lập vào năm 1992 (sau khi tỉnh Sóc Trăng được tái lập). Hội là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và là một tổ chức xã hội của giới sư sãi trong tỉnh. Hội cùng với các tổ chức thành viên khác góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tham gia góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, cùng phấn đấu cho mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho Hội hoạt động. Toàn tỉnh phát huy tốt 65 tụ điểm văn hóa tại chùa Khmer. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội văn hóa truyền thống luôn được duy trì, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của sư sãi và đồng bào phật tử Khmer trong tỉnh. Ngoài ra, Hội luôn quan tâm, chăm lo cho sư sãi các chùa, tăng sinh Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ; tổ chức mở nhiều lớp giảng dạy tiếng Pali - Vini cho sư sãi, dạy chữ Khmer cho con em bổn chùa trong dịp "Ánh sáng văn hóa Hè"; toàn tỉnh đã có 10 trường Dân tộc nội trú nằm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng quà cho 2 tập thể và 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng quà cho 2 tập thể và 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ

Ban Chấp hành Hội đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Đặc biệt, trong năm 2021 và đầu năm 2022, không chỉ vận động các chùa, phật tử chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch mà còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, Người có uy tín, đồng bào phật tử để hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn trong mùa dịch, các chốt kiểm soát dịch Covid-19... với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng...

Đối với Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, ông Lâm Nhum, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Trường được thành lập theo quyết định số 675/TTG ngày 15/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà cho các cá nhân của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà cho các cá nhân của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ

Tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, và Bộ trưởng , Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ; tặng 2 phần quà cho tập thể và 50 phần quà cho cá nhân của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Nhà Trường.

Từ khi thành lập đến nay, trường đã tiếp nhận được 1.230 tăng sinh và đã ra trường được 24 khóa với 757 tăng sinh. Các tăng sinh tốt nghiệp ra trường có một số học viên theo học ngành sư phạm và tham gia giảng dạy từ cấp tiểu học, THCS, đến THPT. Một số học viên tham gia công tác ở các ở cơ quan Đảng, Nhà nước và một số học viên tham gia công tác phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; một số học viên được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử đi du học ở Myanma, Thái Lan; còn một số vị đang theo học các trường cao đẳng, đại học, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP. Cần Thơ.

Trong suốt 28 năm qua, Nhà trường đã hoạt động liên tục và không ngừng phát triển. Những kết quả đạt được khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng cho các vị sư sãi, cán bộ trí thức dân tộc Khmer cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể kịp thời phục vụ công tác ở các địa phương có đông đồng bào DTTS, đáp ứng thời kỳ đổi mới của đất nước.

Phát biểu tại buổi tặng quà, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi lời chúc đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 an lành, hạnh phúc. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao vai trò của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS nói riêng, của tỉnh Sóc Trăng nói chung.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm với các Hòa thượng tại chùa Kh'leang Sóc Trăng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm với các Hòa thượng tại chùa Kh'leang Sóc Trăng

Thông tin về các mục tiêu, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình MTQG, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào DTTS, trong đó có nhiệm vụ nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào DTTS và miền núi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh mong muốn đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng là người dân tộc Khmer, các thầy cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, tham gia tích cực vào quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG, cũng như thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Chương trình MTQG, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.