Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia sẽ đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20/11 đến 24/11/2023.

Thùy Như - Minh Hằng - 13:23, 17/11/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác của Ủy ban Dân tộc năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia giai đoạn 2022-2026. Từ ngày 20/11/2023 đến 24/11/2023, Ủy ban Dân tộc tổ chức đón đoàn cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia do Bà MIN CHANDYNETH, Quốc vụ khanh là Trưởng đoàn cùng 07 thành viên sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Ký kết Thỏa thuận hợp tác về công tác dân tộc và tôn giáo Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2022-2026
Buổi Ký kết Thỏa thuận hợp tác về công tác dân tộc và tôn giáo Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2022-2026

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia sẽ đi thăm quan thực tế tại một số các mô hình, cụ thể: Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Thiền viện Trúc Lâm, Sân bay Vân Đồn, Ao Tiên, TP Hạ Long và thăm quan một số mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Ninh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn sẽ đến chào xã giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Ủy ban Dân tộc sẽ chủ trì chương trình Hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia. 

Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 24/11 Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia lên đường về nước.


Tin cùng chuyên mục
Phát huy vai trò của đảng viên trong vùng đồng bào Khmer khu vực biên giới biển ở Sóc Trăng

Phát huy vai trò của đảng viên trong vùng đồng bào Khmer khu vực biên giới biển ở Sóc Trăng

Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển, tỉnh Sóc Trăng vẫn luôn đối mặt với nhiều khó khăn với việc các thế lực thù địch luôn tìm cơ hội lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu cảnh giác của đồng bào tìm mọi cách để tuyên truyền chống phá, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, mô hình phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình khó khăn của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sóc Trăng đã mang lại hiệu quả trong việc giúp đỡ hỗ trợ hộ dân thoát nghèo và giữ gìn sự bình yên vùng biên giới...