Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

T.M - 20:50, 17/08/2020

Chiều 17/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Đoàn giám sát của HĐDT đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2011 - 2020.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại cuộc làm việc.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại cuộc làm việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nêu rõ, giai đoạn 2011 - 2020, Viện đảm nhận nhiều chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia liên quan đến những vấn đề xã hội trọng yếu. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện luôn bám sát các yêu cầu cấp bách của cuộc sống và nhu cầu quản lý sự phát triển xã hội của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi nhanh chóng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa. Viện luôn chủ động xác định các vấn đề xã hội cấp bách của đất nước, tranh thủ mọi nguồn lực, năng lực nghiên cứu hiện có, thực hiện các nghiên cứu sâu về nhiều vấn đề xã hội quan trọng có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ việc quản lý sự phát triển xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, số lượng nghiên cứu liên ngành chuyên về phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi còn ít so với yêu cầu thực tiễn; chưa có chính sách hiệu quả trong việc khuyến khích, ưu tiên cho các nghiên cứu phục vụ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐDT Nguyễn Lâm Thành khẳng định vai trò của các nhà KHXH đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực dân tộc. Phó Chủ tịch HĐDT mong muốn là các nhà khoa nghiên cứu sâu thêm về những vấn đề này, nâng cao hơn nữa chất lượng các báo cáo nghiên cứu KHXH có liên quan đến vùng DTTS và miền núi. 

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.