Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ: Góp sức cho vùng khó

PV - 15:04, 08/07/2019

"Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” là chủ đề của "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019" của Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện trong 5 ngày ( từ 01/07/2019-05/07/2019) tại xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Đây là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Hoà Bình, với 98% bà con là người dân tộc Mường, tỷ lệ hộ nghèo cao, hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng nhiều khó khăn.

60 thành viên là sinh viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức đang học tập và làm việc tại Học viện Phụ nữ đã cùng với Hội LHPN, Đoàn Thanh niên huyện Lạc Sơn, Trường THPT Lạc Sơn tham gia thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều con đường liên thôn được tu sửa, quét dọn; hàng chục ngày công lao động, thu hoạch nông sản được đóng góp, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều sách vở, đồ dùng học tập đã đến tay trẻ em nghèo ở xã Tự Do và 30 suất quà bằng tiền mặt đã được trao tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, thông qua các buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ, các em cũng được tuyên truyền giáo dục giới tính và cách phòng tránh xâm hại tình dục cho chính mình.

Đặc biệt, hướng tới ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, đoàn tình nguyện đã dọn dẹp dâng hương, vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lạc Sơn. Điểm nhấn trong chiến dịch tình nguyện hè này là, đoàn tình nguyện đã bàn giao công trình thanh niên là khu nhà vệ sinh tự hoại, khép kín có mái che cho học sinh tại Trường tiểu học xóm Sát. Nguồn kinh phí xây dựng công trình từ sự đóng góp của các Học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 2 của Học viện Phụ nữ.

Nhiệt huyết tinh thần tình nguyện của những thành viên tham gia, đã sẻ chia khó khăn với đồng bào, tạo ra động lực để đồng bào thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Ý nghĩa nhân văn và xã hội sâu sắc này cũng là động lực để Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực.

Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu chùm ảnh về những hoạt động tình nguyện ý nghĩa này.

Người dân ở xã Tự Do từ nay đã có thể di chuyển thuận lợi khi những con đường liên thôn, liên xã đã được “màu áo xanh” dọn dẹp gọn gàng Người dân ở xã Tự Do từ nay đã có thể di chuyển thuận lợi khi những con đường liên thôn, liên xã đã được “màu áo xanh” dọn dẹp gọn gàng.
Mỗi suất quà là 300.000 được trao tặng cho 30 bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó. Mỗi suất quà là 300.000 đồng được trao tặng cho 30 bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó.
Trẻ em trên địa bàn xã Tự Do hào hứng khi được học tập, chia sẻ trong buổi giao lưu với đoàn tình nguyện về các kiến thức chống xâm hại tình dục, kỹ năng bảo vệ chính mình. Trẻ em trên địa bàn xã Tự Do hào hứng khi được học tập, chia sẻ trong buổi giao lưu với đoàn tình nguyện về các kiến thức chống xâm hại tình dục, kỹ năng bảo vệ chính mình.
 Tham gia dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên cho 400 ngôi mộ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lạc Sơn Tham gia dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên cho 400 ngôi mộ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lạc Sơn.
Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng thu hoạch ngô với đồng bào xã Tự Do. Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng thu hoạch ngô với đồng bào xã Tự Do.
Bàn giao công trình thanh niên là khu nhà vệ sinh tự hoại, khép kín có mái che trị giá 20.500.000 cho học sinh tại Trường tiểu học xóm Sát. Bàn giao công trình thanh niên là khu nhà vệ sinh tự hoại, khép kín có mái che trị giá 20.500.000 đồng cho học sinh tại Trường tiểu học xóm Sát.
Tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với nhân dân địa phương; Tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với nhân dân địa phương.

VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Vùng đồng bào DTTS và miền núi khởi sắc sau gần 4 năm triển khai Chương trình MTQG 1719

Quảng Trị: Vùng đồng bào DTTS và miền núi khởi sắc sau gần 4 năm triển khai Chương trình MTQG 1719

Sau gần 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), đời sống kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị đã có những bước phát triển mới. Nổi bật là cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình dân sinh không ngừng được đầu tư, hoàn thiện; Nhiều mô hình sinh kế hình thành và đã phát huy hiệu quả..., góp phần cải thiện đáng kể đời sống của Nhân dân, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu.