Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Độc đáo cảnh mẹ địu con đi chợ phiên Bắc Hà ngày giáp Tết

PV - 17:10, 23/01/2022

Chợ phiên Bắc Hà, tỉnh Lào Cai những ngày giáp Tết mang vẻ đẹp nguyên sơ mang đậm nét bản sắc văn hoá của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Đây là phiên chợ vùng cao lớn nhất Lào Cai, còn là một trong 10 chợ phiên nổi tiếng của Đông Nam Á.

Hòa lẫn trong không khí mua bán tấp nập, thấp thoáng đâu đó du khách đến chợ vẫn dễ bắt gặp những người phụ nữ địu con trên lưng xuống chợ
Hòa lẫn trong không khí mua bán tấp nập, thấp thoáng đâu đó du khách đến chợ vẫn dễ bắt gặp những người phụ nữ địu con trên lưng xuống chợ

Từ bao đời nay, chợ phiên Bắc Hà luôn là nơi trao đổi hàng hóa và giao lưu, gặp gỡ về văn hóa giữa các dân tộc ở địa phương. Chợ chỉ họp mỗi tuần một phiên vào ngày Chủ nhật và không đơn giản chỉ là nơi mua và bán, mà nó còn tập trung những nét tinh túy, đặc sắc của người Mông, Tày, Nùng sống ở đây. Chợ phiên đã trở thành nét đẹp đại diện cho vùng đất rừng núi giữa mây trời.

Độc đáo cảnh mẹ địu con đi chợ phiên Bắc Hà ngày giáp Tết 1
Phiên chợ ngày giáp Tết bán gần như không thiếu thứ gì, từ quần áo, đồ dùng hàng ngày đến trâu, chó, gà, lợn hay hoa quả, lương thực, thực phẩm, nông cụ để sản xuất…
Phiên chợ ngày giáp Tết bán gần như không thiếu thứ gì, từ quần áo, đồ dùng hàng ngày đến trâu, chó, gà, lợn hay hoa quả, lương thực, thực phẩm, nông cụ để sản xuất…
Các bà mẹ vừa đi chợ phiên thử đồ ăn vừa địu con ngủ trên lưng
Các em bé theo mẹ xuống chợ bán hàng
Các em bé theo mẹ xuống chợ bán hàng
Những thiếu nữ trẻ dân tộc Mông đã quá quen với việc địu con lên rẫy, xuống chợ
Những thiếu nữ trẻ dân tộc Mông đã quá quen với việc địu con lên rẫy, xuống chợ
Khoảnh khắc người mẹ trẻ dân tộc Mông quấn dây buộc địu con trên lưng tựa như cánh chim tung cánh che chở cho con
Khoảnh khắc người mẹ trẻ dân tộc Mông quấn dây buộc địu con trên lưng tựa như cánh chim tung cánh che chở cho con
Không chỉ các bà mẹ, các ông bố cũng địu con phụ giúp vợ đi chợ phiên Bắc Hà
Không chỉ các bà mẹ, các ông bố cũng địu con phụ giúp vợ đi chợ phiên Bắc Hà


Chợ phiên Bắc Hà nằm trên vùng núi nguyên sơ, cách thành phố Lào Cai khoảng 76km. Đây là phiên chợ vùng cao lớn nhất Lào Cai, được mở vào chủ nhật hàng tuần, mang đậm nét văn hóa dân tộc vùng cao Tây Bắc
Chợ phiên Bắc Hà nằm trên vùng núi nguyên sơ, cách thành phố Lào Cai khoảng 76km. Đây là phiên chợ vùng cao lớn nhất Lào Cai, được mở vào chủ nhật hàng tuần, mang đậm nét văn hóa dân tộc vùng cao Tây Bắc
Tết của người vùng cao là dịp để đồng bào nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả trên nương rẫy. Và đi chợ Tết không chỉ đơn giản là mua bán các vật dụng cần thiết mà còn là dịp để họ có thời gian thăm hỏi nhau, mời nhau đến chơi nhà dịp tết
Tết của người vùng cao là dịp để đồng bào nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả trên nương rẫy. Và đi chợ Tết không chỉ đơn giản là mua bán các vật dụng cần thiết mà còn là dịp để họ có thời gian thăm hỏi nhau, mời nhau đến chơi nhà dịp tết
Phút nghỉ ngơi, tranh thủ ăn trưa tại chợ phiên Bắc Hà
Phút nghỉ ngơi, tranh thủ ăn trưa tại chợ phiên Bắc Hà
Không khí nhộn nhịp, tấp nập tại chợ phiên Bắc Hà ngày giáp Tết
Không khí nhộn nhịp, tấp nập tại chợ phiên Bắc Hà ngày giáp Tết
Vào khu ấm thực có thể thấy hình ảnh các cô gái dân tộc ngồi ăn phở thắng cố đặc sản tại phiên chợ Bắc Hà.
Vào khu ấm thực có thể thấy hình ảnh các cô gái dân tộc ngồi ăn phở thắng cố đặc sản tại phiên chợ Bắc Hà.
Ở thị trấn Bắc Hà, chợ phiên chính là nơi gặp gỡ trao đổi, giới thiệu các loại đặc sản vùng cao và cũng là nơi để mọi người cùng mang xuống phố những thứ tinh hoa nhất của núi rừng… Ở thị trấn Bắc Hà, chợ phiên chính là nơi gặp gỡ trao đổi, giới thiệu các loại đặc sản vùng cao và cũng là nơi để mọi người cùng mang xuống phố những thứ tinh hoa nhất của núi rừng…
Ở thị trấn Bắc Hà, chợ phiên chính là nơi gặp gỡ trao đổi, giới thiệu các loại đặc sản vùng cao và cũng là nơi để mọi người cùng mang xuống phố những thứ tinh hoa nhất của núi rừng…
Khu chợ rau, củ quả cũng rất hấp dẫn với nhiều sắc màu của ớt đỏ tươi, rau xanh mướt
Khu chợ rau, củ quả cũng rất hấp dẫn với nhiều sắc màu của ớt đỏ tươi, rau xanh mướt
Những gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu tại chợ phiên Bắc Hà
Những gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu tại chợ phiên Bắc Hà
Hình ảnh những ông chồng chọn mua can rượu tốt để tích dần uống Tết
Hình ảnh những ông chồng chọn mua can rượu tốt để tích dần uống Tết
Những sản vật quý hiếm cũng được mang bán và trao đổi tại phiên chợ Bắc Hà ngày giáp Tết
Những sản vật quý hiếm cũng được mang bán và trao đổi tại phiên chợ Bắc Hà ngày giáp Tết

Tết đến xuân về khắp nơi nhộn nhịp, người người háo hức chờ đón một năm mới. Nếu bạn muốn cảm nhận và khám phá nét độc đáo của không khí tết vùng cao mời bạn đến với chợ phiên Bắc Hà ngày giáp Tết ngắm những cô gái dân tộc diện những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu.

Hình ảnh những cô gái dân tộc xúng xính trong bộ quần áo rực rỡ sắc màu nhưng không quên đeo khẩu trang phòng dịch
Hình ảnh những cô gái dân tộc xúng xính trong bộ quần áo rực rỡ sắc màu nhưng không quên đeo khẩu trang phòng dịch
Mỗi phiên chợ là một ngày hội, ngày Tết để phụ nữ Mông xuống phố
Mỗi phiên chợ là một ngày hội, ngày Tết để phụ nữ Mông xuống phố
Phiên chợ đông vui nhất trong cả năm có lẽ là phiên chợ ngày giáp Tết này. Nhà nhà, người người đều cố gắng không bỏ lỡ phiên chợ cuối cùng trong năm, sắm sửa những bộ váy áo mới, những đồ ăn ngon
Phiên chợ đông vui nhất trong cả năm có lẽ là phiên chợ ngày giáp Tết này. Nhà nhà, người người đều cố gắng không bỏ lỡ phiên chợ cuối cùng trong năm, sắm sửa những bộ váy áo mới, những đồ ăn ngon
Cô gái dân tộc xúng xính trong bộ quần áo rực rỡ sắc màu tại phiên chợ Bắc Hà
Cô gái dân tộc xúng xính trong bộ quần áo rực rỡ sắc màu tại phiên chợ Bắc Hà
Tin cùng chuyên mục
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…