Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đồng bào các tỉnh Phú Yên, Bình Định tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội Đảng

Lê Phương – Huỳnh Đại (thực hiện) - 15:31, 22/01/2021

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng bào DTTS sinh sống tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định rất hân hoan, phấn khởi, chờ đón ngày hội lớn của đất nước. Qua đó, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Ông La Thanh Thất, dân tộc Chăm, thôn Gia Trụ, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, Phú Yên.

Đồng bào các tỉnh Phú Yên, Bình Định tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội Đảng

Những năm qua, đồng bào DTTS đã được các cấp ngành quan tâm hỗ trợ về mọi mặt, đời sống của bà con đã phát triển hơn trước rất nhiều. 

Tuy nhiên, so với vùng đồng bằng vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nơi tôi sinh sống, đa số là đồng bào dân tộc Chăm còn nhiều khó khăn nên cần nhiều sự hỗ trợ của Nhà nước về bố trí đất ở, đất sản xuất và triển khai những mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương để bà con học tập, phát triển sản xuất.

Tôi mong rằng, sau kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa; đặc biệt là nhanh chóng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi để có nhiều chính sách thiết thực dành cho đồng bào.

Ông So Họp dân tộc Chăm, thôn Suối Đa, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Đồng bào các tỉnh Phú Yên, Bình Định tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội Đảng 1

Qua kỳ Đại hội này, cũng mong các đồng chí trúng cử quan tâm đến vùng sâu, vùng xa; mong Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa; nhất là về vấn đề cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật và tiêu thụ được nông sản cho bà con để bà con sản xuất được nông sản gì, thì tiêu thụ được cái đó để nâng cao được đời sống cho bà con Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS.

Ông Đinh Văn Than, dân tộc H’rê ở thôn 3, xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định:

Đồng bào các tỉnh Phú Yên, Bình Định tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội Đảng 2

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, tôi thấy công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được thực hiện rất chu đáo. Đồng thời, kỳ vọng đại biểu dự đại hội sẽ lựa chọn những người có phẩm chất chính trị tốt, có kiến thức, năng lực, dám nghĩ, dám làm bầu vào Ban Chấp hành khóa mới. 

Chúng tôi tin tưởng, những người vào Ban Chấp hành phải là những người có đủ đức, đủ tài để gánh vác được những công việc quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông Đinh Văn Trai, dân tộc H’rê ở thôn 1, xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định:

Đồng bào các tỉnh Phú Yên, Bình Định tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội Đảng 3

Tôi mong rằng, các cấp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới quan tâm hơn nữa đến đời sống của đồng bào DTTS. Lúc nào bà con cũng tin và gắn bó với Đảng, với chính quyến. 

Chúng tôi mong muốn, Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu và quan tâm nhiều hơn về vấn để bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc. Nhất là những nghệ nhân truyền dạy cho những lớp trẻ, bên cạnh việc phát huy, bảo tồn, cần có sự kết hợp với du lịch, thì lúc đó những người nghệ nhân sẽ có thêm phần thu nhập để nâng cao đời sống gia đình.

Già làng Đinh Đen, dân tộc Bana Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, Bình Định:

Già làng Đinh Văn Đen thứ hai từ phải sang
Già làng Đinh Văn Đen thứ hai từ phải sang

Tôi thường xuyên theo dõi đại hội Đảng các cấp qua các phương tiện truyền thông, Tôi thấy phấn khởi, vì đại hội cấp cơ sở đã thành công, được Nhân dân ủng hộ. Sắp đến ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội sẽ có nhiều kế hoạch, chiến lược để đưa đất nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước đã đưa ra, triển khai nhiều chính sách quan trọng hỗ trợ vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo của các thôn, bản thay đổi đáng kể. Bà con một lòng tin theo Đảng, sẵn sàng góp sức cùng chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Việc xây dựng hồ sơ dự án Luật về lĩnh vực dân tộc là nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về dân tộc và chính sách dân tộc. Bộ luật cũng tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển các dân tộc và vùng DTTS và miền núi. Tại Hội thảo khoa học "Định hướng tên gọi, nội dung dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc" diễn ra sáng ngày 20/9, rất nhiều đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, khoa học, cơ sở đào tạo...trên các lĩnh vực tham gia tham luận