Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Đồng bào Công giáo Trà Cổ chung sức giữ bình yên biên giới

Mỹ Dung - 9 giờ trước

Nhờ làm tốt công tác dân vận, Đồn Biên phòng (BP) Trà Cổ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó với đồng bào Công giáo trên địa bàn. Sự đồng thuận của giáo dân trở thành nền tảng quan trọng trong bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

Không khí trang nghiêm trong một buổi lễ tại nhà thờ Trà Cổ
Không khí trang nghiêm trong một buổi lễ tại nhà thờ Trà Cổ

Xây dựng niềm tin từ công tác dân vận

Đồn BP Trà Cổ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 8,968km gồm một phần phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2 với 4.654 hộ dân và 16.572 nhân khẩu sinh sống. Trong đó, Giáo xứ Trà Cổ có 390 hộ với 1.925 giáo dân theo đạo Thiên Chúa giáo.

Đặc thù địa bàn có đông đồng bào có đạo sinh sống đặt ra yêu cầu phải triển khai hiệu quả công tác dân vận, xây dựng khối đoàn kết quân dân vững chắc. Theo Trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên Đồn BP Trà Cổ, đơn vị đều tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng BP với giáo xứ và Linh mục; xây dựng và duy trì mô hình vận động đồng bào Công giáo Giáo xứ Trà Cổ sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển.

Để mô hình phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng của đơn vị thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban Hành giáo Giáo xứ Trà Cổ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho giáo dân.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam cùng các hiệp định, hiệp ước và quy chế quản lý biên giới quốc gia. Thông qua những buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngày càng được nâng cao.

Nhờ sự kiên trì, gần gũi trong công tác dân vận, mối quan hệ giữa lực lượng BP với đồng bào Công giáo ngày càng gắn bó, tin cậy. Ông Nguyễn Văn Hòa, giáo dân Giáo xứ Trà Cổ chia sẻ: “Bộ đội thường xuyên đến tuyên truyền pháp luật, thăm hỏi bà con nên chúng tôi rất tin tưởng và gắn bó. Giáo dân trong xứ luôn ý thức chấp hành các quy định về biên giới, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên nơi địa đầu Tổ quốc”.

Linh mục và Ban Hành giáo, Giáo xứ Trà Cổ chúc Tết Đồn Biên phòng Trà Cổ
Linh mục và Ban Hành giáo, Giáo xứ Trà Cổ chúc Tết Đồn Biên phòng Trà Cổ

Chung tay giữ bình yên nơi địa đầu Tổ quốc

Song song với công tác tuyên truyền, Đồn BP Trà Cổ còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại các khu dân cư. Nhiều giáo dân có uy tín được tín nhiệm đảm nhiệm các vị trí trong các tổ chức đoàn thể ở địa phương, góp phần phát huy vai trò nòng cốt trong cộng đồng.

Đến nay, hai khu dân cư Tràng Lộ và Tràng Vĩ, phường Móng Cái 1 có đông đồng bào Công giáo sinh sống đều đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Đời sống của người dân ngày càng ổn định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Bên cạnh đó, Đồn BP Trà Cổ còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đơn vị quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vào các dịp lễ trọng của đồng bào Công giáo như lễ Noel hay lễ Phục sinh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều đến thăm hỏi, chúc mừng Linh mục, Ban Hành giáo và bà con giáo dân. Những hoạt động thiết thực này góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng niềm tin và sự gắn bó giữa lực lượng BP với đồng bào có đạo.

Từ sự đồng thuận đó, bà con giáo dân đã tích cực phối hợp, cung cấp cho lực lượng Bộ đội BP nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, từ nguồn tin do Nhân dân cung cấp, Đồn BP Trà Cổ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý 77 vụ với 138 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và khai thác thủy sản trái phép, thu giữ nhiều tang vật.

Từ sự đồng thuận và tin tưởng của người dân, thế trận BP toàn dân trên địa bàn ngày càng được củng cố vững chắc. Đồng bào Công giáo không chỉ là người chấp hành tốt chủ trương, pháp luật mà còn trở thành lực lượng tích cực cùng Bộ đội BP bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên khu vực biên giới.

Phát huy những kết quả đạt được, Đồn BP Trà Cổ sẽ tiếp tục tăng cường công tác dân vận, gắn bó với Nhân dân, xây dựng khối đoàn kết quân dân bền chặt, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ bình yên nơi địa đầu Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều