Nước lũ về làm sạt lở bờ sông Đăk Snghé đe dọa khu dân cư làng Kon Skôi. (Ảnh: Ngọc Chí)Sông Đăk Snghé chảy qua địa phận xã Kon Braih với chiều dài khoảng 2.500m. Vào mùa mưa, lượng nước đổ về rất lớn, đặc biệt cơn bão số 13 (KALMAEGI) vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông. Nhiều đoạn sạt lở đã áp sát khu vực dân cư sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa trực tiếp đời sống và sản xuất của người dân.
Anh A Duyên, làng Kon Skôi, xã Kon Braih lo lắng chia sẻ: Cứ mỗi lần nghe dự báo thời tiết có bão thì dân làng lại mất ngủ. Sống sát bờ sông nhưng không có kè, đường dân sinh thì có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Như cơn bão số 13 vừa rồi, nước lũ tràn sát mép đường, cuốn trôi nhiều hoa màu. Dân quân, Công an và người dân phải thức xuyên đêm để theo dõi nước lũ, phòng khi nước lên còn kịp thông báo và di dời.
Sau những đợt mưa bão vừa qua, bờ sông Đăk Snghé, đoạn qua làng Kon Skôi bị sạt lở nghiêm trọng hơn. (Ảnh: Ngọc Chí)Anh A Nhuông, làng Kon Skôi, xã Kon Braih lo lắng cho biết thêm: Mỗi mùa mưa về là sợ lắm, nước lên sát đường, sát mép nhà, không biết đường hay nhà bị cuốn đi lúc nào. Người dân rất mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để người dân yên tâm sinh sống.
Không chỉ ảnh hưởng đến khu dân cư, sạt lở còn khiến tuyến đường duy nhất dẫn vào khu sản xuất với hơn 1.000 ha của người dân làng Kon Skôi và các làng lân cận bị hư hỏng nặng. Nếu tiếp tục sạt lở, giao thông sẽ bị tê liệt, ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển nông sản và sinh kế lâu dài của người dân.
Sạt lở bờ sông Đăk Snghé còn đe dọa tuyến đường duy nhất dẫn vào khu sản xuất của người dân làng Kon Skôi. (Ảnh: Ngọc Chí)Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih cho biết: Những đợt mưa bão vừa qua đã khiến nước sông Đăk Snghé dâng cao bất thường, gây sạt lở nặng tại khu vực dẫn vào làng Kon Skôi, đe dọa trực tiếp tài sản, hoa màu của hơn 120 hộ dân; trong đó, xã đã lên phương án di dời khoảng 35 hộ dân bị ảnh hưởng nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản.
“Riêng cơn bão số 13 vừa rồi đã làm sạt lở bờ sông nghiêm trọng hơn, đe dọa khu dân cư. Để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND xã rất mong UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé”, ông Lê Quang Chính kiến nghị.
Chính quyền xã Kon Braih kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông Đăk Snghé. (Ảnh: Ngọc Chí)Trong khi mưa bão vẫn còn tiếp diễn, người dân làng Kon Skôi tiếp tục sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Việc sớm đầu tư hệ thống kè chống sạt lở là giải pháp cấp thiết, không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân mà còn giúp ổn định sản xuất, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào DTTS.