Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai gửi gắm niềm tin vào Đại hội Đảng

Trọng Bảo - 15:35, 22/01/2021

Đại hội Đảng lần thứ XIII đang đến gần. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã lược ghi một số ý kiến của cán bộ, người dân là đồng bào DTTS trên địa tỉnh Lào Cai gửi gắm tới Đại hội Đảng.

Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai:

Đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai gửi gắm, kỳ vọng vào Đại hội Đảng

Thời gian qua, đồng bào các dân tộc một lòng, một dạ theo Đảng và Nhà nước; đặc biệt, đối với bà con khu vực biên giới họ là những “lá chắn”  cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Trong đại hội này, chúng tôi mong muốn, Đảng tiếp tục có sự đổi mới, nhất là trong công tác cán bộ tinh gọn hơn, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác xây dựng Đảng… Cùng với đó, cần phân cấp, giao quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở để cấp uỷ, chính quyền địa phương chủ động trong phát triển kinh tế- xã hội làm sao phù hợp với điều kiện cơ sở…

Anh Tráng Dìn Diu, Trưởng thôn Đồi Gianh, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương:

Đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai gửi gắm, kỳ vọng vào Đại hội Đảng 1

Bà con Nhân dân trong thôn mong muốn, sắp tới Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đến với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đối với thôn Đồi Gianh chúng tôi là thôn khó khăn nhất của xã Bản Lầu, bà con mong muốn được đầu tư hệ thống nước sạch sinh hoạt, đường giao thông để bà con được đi lại thuận lợi. 

Đặc biệt, thời gian qua bà con đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tuy nhiên, với đặc điểm thôn đa số là đồng bào DTTS, nên nhận thức của người dân còn hạn chế, chưa biết cách làm ăn, phát triển kinh tế. Người dân chúng tôi mong muốn, thời gian tới Đảng và Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật; nhất là những giống cấy con mới có giá trị kinh tế cao.

Bà Giàng Thị Sáng, 70 tuổi, dân tộc Mông, thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương:

Đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai gửi gắm, kỳ vọng vào Đại hội Đảng 2

Bà con Nhân dân trong thôn cảm ơn Đảng và Nhà nước thời gian qua đã có nhiều chính sách quan tâm đến đồng bào nghèo, DTTS. Bà con mong muốn, trong thời gian tới Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đồng bào vùng cao. Trong đó, quan tâm chế độ hỗ trợ cho các cháu học sinh miền núi, DTTS yên tâm học tập.

Bây giờ, bà con trong thôn Pạc Bo mong được các cấp, các ngành hỗ trợ cho giống cây mới, có giá trị kinh tế cao đưa vào trồng phát triển kinh tế. Vì bà con ở đây lâu nay chủ yếu dựa vào cây chuối, dứa để xoá đói giảm nghèo, nhưng bây giờ cây chuối, dứa cũng không phát triển được nữa, mà giá thì không ổn định.

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.