Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng

Thúy Hồng - 11:33, 21/01/2021

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng bào các DTTS đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, đồng thời gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng đến Đại hội.

Ông Lục Văn Bảy, dân tộc Sán Dìu, Người có uy tín thôn Ninh Phú, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng

Trong nhiệm kì vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, hạn hán, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid - 19, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức, vẫn giữ được sự ổn định về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng…

Đặc biệt trong nhiệm kì vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, hàng loạt vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý, tạo được niềm tin trong nhân dân đối với chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng.

Người dân chúng tôi rất kì vọng, đặt niềm tin vào  Đại hội XIII của Đảng. Qua kỳ Đại hội này, cũng mong các đồng chí trúng cử tiếp tục quan tâm đến vùng sâu, vùng xa; mong Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa; nhất là về vấn đề cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật và tiêu thụ được nông sản cho bà con, để bà con sản xuất được nông sản gì thì tiêu thụ được cái đó nhằm nâng cao hơn nữa đời sống cho đồng bào DTTS và miền núi.

Anh Triệu Xuân Phú, Bí thư Chi bộ, Người có uy tín thôn Lũng Slàng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng 1

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào những khâu trọng yếu, bảo đảm và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng, nhà nước cũng đã kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi, qua đó đời sống của người dân vùng cao đã có bước thay đổi mạnh mẽ.

Tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng, sẽ đề ra nhiều quyết sách để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Đặc biệt, trong nhiệm kì tới, người dân chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm vùng DTTS và miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng cao.

Anh Chang A Nhà, Người có uy tín thôn Tả Van Dáy 1, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng 2

Thôn Tả Van Dáy là thôn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cả bản có 106 hộ đồng bào Giáy và Mông cùng sinh sống. 

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của người dân đã có bước phát triển đáng kể. Các chương trình chính sách đã hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống. Hiện nay, đường làng đã được bê tông hoá, nhà ai cũng được sử dụng điện lưới quốc gia, con em được học hành đầy đủ…

Đặc biệt, nhờ các mô hình đa dạng hóa sinh kế hỗ trợ giảm nghèo, người dân đã được vay vốn phát triển sản xuất từng bước ổn định cuộc sống. Vì vậy, người dân chúng tôi rất tin tưởng và kì vọng vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Người dân chúng tôi rất mong muốn trong nhiệm kì tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển vùng DTTS và miền núi. Sau Đại hội này các cấp lãnh đạo sẽ có những chương trình, chính sách cụ thể giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước tăng thu nhập, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.