Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Đồng hành cùng người dân hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp

Vũ Mừng - 07:30, 28/11/2025

Tại thôn Kết Thành, xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang, Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đang phát huy hiệu quả rõ nét, giúp nhiều hộ dân hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp .

Tạo nền tảng để người dân vươn lên

Gia đình anh Hoàng Văn Bình và chị Hoàng Thị Khói, là một trong những hộ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở từ Dự án 5 ở thôn Kết Thành . Trước đây, gia đình anh Bình sinh sống trong căn nhà gỗ nhỏ, mái đã xuống cấp, tường ghép tạm, không đảm bảo an toàn, đặc biệt vào mùa mưa bão và những tháng mùa Đông giá rét. Do điều kiện kinh tế khó khăn, việc xây dựng một căn nhà kiên cố vượt quá khả năng của gia đình.

Căn nhà mới và căn nhà cũ của gia đình anh Hoàng Văn Bình, chị Hoàng Thị Khói tại thôn Kết Thành
Căn nhà mới và căn nhà cũ của gia đình anh Hoàng Văn Bình, chị Hoàng Thị Khói tại thôn Kết Thành

Tháng 4/2024, gia đình anh Bình được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng từ Dự án 5 để xây dựng nhà ở. Từ nguồn vốn hỗ trợ, cùng với sự giúp đỡ của anh em, họ hàng và đóng góp ngày công của bà con trong thôn, gia đình anh đã hoàn thiện căn nhà mới có diện tích 80m², nền cứng, tường xây kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi có nhà mới, anh Bình cho biết: “Có nhà kiên cố, gia đình tôi yên tâm hơn nhiều. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi cũng có thêm động lực để làm ăn, chăm lo cho con cái”.

Trưởng thôn Hoàng Văn Lành hướng dẫn anh Hoàng Văn Bình cách phòng tránh rét cho đàn trâu
Trưởng thôn Hoàng Văn Lành hướng dẫn anh Hoàng Văn Bình cách phòng tránh rét cho đàn trâu

Bên cạnh việc được hỗ trợ về nhà ở, tháng 12/2024, gia đình anh Bình tiếp tục được hỗ trợ vốn mua 2 con trâu để phát triển sinh kế. Sau một thời gian chăm sóc, hiện cả hai con trâu đều sắp sinh nghé, mở ra thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho gia đình. 

Cùng với gia đình anh Bình, nhiều hộ dân khác trong thôn Kết Thành cũng đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Trong đó, gia đình anh Hoàng Văn Tâm và chị Lý Thị Minh, là một điển hình cho thấy những tác động tích cực của Dự án 5 đã và đang giúp người dân từng bước thoát nghèo.

Tháng 7/2023, gia đình anh Tâm được hỗ trợ 44 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Căn nhà mới được hoàn thành đảm bảo các tiêu chí về diện tích và chất lượng theo quy định. Cũng trong năm 2024, nhờ có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, gia đình anh Tâm đã thoát nghèo.

Chia sẻ về sự thay đổi của gia đình, anh Tâm cho biết: “Khi chưa có nhà kiên cố, mọi chi tiêu đều phải tính toán, không dám đầu tư làm ăn. Từ khi có nhà mới, gia đình tôi yên tâm phát triển kinh tế, tập trung chăn nuôi, trồng trọt nên cuộc sống dần ổn định hơn”.

Thôn Kết Thành hiện có 72 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, trong đó còn 19 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Trước đây, nhiều hộ phải sinh sống trong nhà tạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa bão.

Theo anh Hoàng Văn Lành - Trưởng thôn Kết Thành, việc hỗ trợ nhà ở đã tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống của người dân địa phương. 

“Có nhà ở ổn định, bà con yên tâm sinh sống, gắn bó với thôn bản, nhiều hộ trước đây khó khăn nay đã có điều kiện tập trung làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Đây là chính sách rất thiết thực, đúng với nhu cầu của người dân,” anh Lành nhận định.

Điểm tựa để giảm nghèo

Không chỉ riêng thôn Kết Thành, Dự án 5 đang được triển khai đồng bộ trên toàn xã Nậm Dịch, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Theo thống kê, giai đoạn 2021 - 2025, xã Nậm Dịch đã hỗ trợ nhà ở cho 191 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, 137 hộ được xây mới, 54 hộ được sửa chữa nhà ở.

Nhờ có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, gia đình anh Hoàng Văn Tâm (bên phải) đã thoát nghèo
Nhờ có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, gia đình anh Hoàng Văn Tâm (bên phải) đã thoát nghèo

Các căn nhà sau khi xây dựng, cải tạo đều đảm bảo đáp ứng tiêu chí “3 cứng” gồm: nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, với tuổi thọ từ 20 năm trở lên. Tổng kinh phí thực hiện Dự án 5 trên địa bàn xã là 7.216 triệu đồng.

Ông Trần Trung Sơn, Chủ tịch UBND xã Nậm Dịch, cho biết: “Xác định nhà ở là một trong những điều kiện quan trọng để người dân ổn định cuộc sống, xã đã tập trung rà soát đúng đối tượng, triển khai hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch. Trong quá trình thực hiện, chính quyền địa phương cũng vận động các đoàn thể, cộng đồng dân cư cùng tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu, giúp các hộ sớm hoàn thành nhà ở”.

Theo ông Sơn, hiệu quả của Dự án 5 không chỉ thể hiện ở số lượng nhà được xây dựng, sửa chữa mà còn ở tác động lâu dài đối với công tác giảm nghèo. Khi có nơi ở ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất, chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ khác như vay vốn, phát triển sinh kế, đào tạo nghề. Nhiều hộ sau khi được hỗ trợ nhà ở đã từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tại thôn Kết Thành, việc triển khai Dự án 5 còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Trong quá trình xây dựng nhà ở, bà con trong thôn thường xuyên hỗ trợ ngày công, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự gắn bó, tương trợ, đoàn kết.

Trong thời gian tới, xã Nậm Dịch tiếp tục rà soát nhu cầu nhà ở của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời lồng ghép hiệu quả Dự án 5 với các chương trình, chính sách khác. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Tuyên Quang quyết tâm gỡ khó, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG

Tuyên Quang quyết tâm gỡ khó, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG

Qua kiểm tra thực tế tại 10 xã trong hai ngày 1–2/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang ghi nhận việc triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đạt nhiều kết quả rõ rệt tại các xã. Tuy nhiên, khó khăn tại cơ sở vẫn còn lớn, đòi hỏi giải pháp quyết liệt hơn để bảo đảm tiến độ và hiệu quả Chương trình.
Đọc nhiều