Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Khai mạc "Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông năm 2023”

Văn Hoa - 19:47, 21/04/2023

Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông, ngày 21/4, tại trung tâm xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), huyện Đồng Hỷ tổ chức Khai mạc "Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông năm 2023”.

Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đánh trống khai hội
Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đánh trống khai hội

Tham dự Ngày hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Phạm Thái Hanh; Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên Dương Văn Tiến; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình; Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Trần Nhật Lam; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể; đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ và hàng ngàn Nhân dân, du khách thập phương…

Các đại biểu tham dự Ngày hội
Các đại biểu tham dự Ngày hội

Phát biểu Khai mạc Ngày hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Vũ Quang Dũng cho biết, huyện Đồng Hỷ có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao, Hoa, Sán Dìu, Sán Chay. Dân tộc Mông chiếm hơn 3% dân số toàn huyện và phân bố chủ yếu ở 9 xóm thuộc 3 xã Tân Long, Văn Lăng, Quang Sơn, trong đó, nhiều xóm có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, như: Xóm Lâm Đăm, xã Quang Sơn; xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Vũ Quang Dũng phát biểu Khai mạc Ngày hội
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Vũ Quang Dũng phát biểu Khai mạc Ngày hội

“Những năm qua, cùng với sự lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã luôn quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, trú trọng bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ngay từ cơ sở”. Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tặng hoa Chúc mừng Ngày hội
Lãnh đạo tỉnh Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tặng hoa Chúc mừng Ngày hội

Theo Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng, việc tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông; củng cố, phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc; đồng thời thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức tại Ngày hội sẽ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, góp phần tích cực vào việc giữ gìn những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Mông được tổ chức là một sự kiện văn hóa chính trị lớn của địa phương, là nơi hội tụ, quảng bá, giới thiệu và tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc Mông.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao tặng máy tính cho các thôn, bản khó khăn
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao tặng máy tính cho các thôn, bản khó khăn

Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng khẳng định: Các hoạt động Văn hóa thể thao của Ngày hội có ý nghĩa thiết thực, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; thể hiện sự chăm lo của các cấp ủy, chính quyền, các ngành đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Đồng Hỷ nói riêng. Đây cũng là dịp để đồng bào dân tộc Mông bày tỏ tình cảm, niềm tin yêu đối với Đảng, Bác Hồ, với quê hương, đất nước; ý thức, trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trên địa bàn.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao tặng 20 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng cho 20 hộ nghèo của xã Văn Lăng
Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên trao tặng 20 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng cho 20 hộ nghèo của xã Văn Lăng

Tại Ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao 2 bộ máy vi tính tặng cho nhà văn hóa xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn và xóm Lân Quan, xã Tân Long. Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tặng 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng và quà 200.000 đồng) cho 20 hộ nghèo của xã Văn Lăng. Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ cũng dành 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tặng cho Người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu về phát triển kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ tặng quà cho Người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu về phát triển kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ
Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ tặng quà cho Người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu về phát triển kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

Ngoài ra, Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên tặng 30 suất quà cho các cháu học sinh dân tộc Mông trên địa bàn xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 700.000 đồng/suất. Công ty Cổ phần May Plaza dành tặng cho điểm trường Bản Tèn 1 máy lọc nước trị giá 5 triệu đồng...

Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ và Lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên trao tặng quà cho các cháu học sinh dân tộc Mông trên địa bàn xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng
Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ và Lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên trao tặng quà cho các cháu học sinh dân tộc Mông trên địa bàn xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động với trên 300 diễn viên, vận động viên đến từ 9 xóm có đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại địa bàn huyện Đồng Hỷ. Các diễn viên tham gia thi sức, đua tài ở các nội dung: Thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, thi văn nghệ, múa khèn, thi nấu thắng cố, đồ mèn mén, thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian...

Một số hình ảnh đặc sắc khác tại Chương trình

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn trao quà cho các hộ nghèo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn trao quà cho các hộ nghèo
Nhiều món ăn truyền thống đậm chất dân tộc Mông được trình diễn trong Ngày hội
Nhiều món ăn truyền thống đậm chất dân tộc Mông được trình diễn trong Ngày hội
Ngày hội thu hút đông đảo các đại biểu và Nhân dân đến tham dự
Ngày hội thu hút đông đảo các đại biểu và Nhân dân đến tham dự
Mèn mén - món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông được biểu diễn tại Ngày hội
Mèn mén - món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông được biểu diễn chế biến tại Ngày hội
Phong phú các sản vật địa phương
Phong phú các sản vật địa phương
Không khí sôi nổi các hoạt động thi đấu thể thao
Không khí sôi nổi các hoạt động thi đấu thể thao
Sôi nổi phần thi đẩy gậy
Sôi nổi phần thi đẩy gậy
Ngày hội là niềm vui của các dân tộc huyện Đồng Hỷ (Trong ảnh, gian hàng của đồng bào dân tộc Sán Dìu)
Ngày hội là niềm vui của các dân tộc huyện Đồng Hỷ. (Trong ảnh: Gian hàng của đồng bào dân tộc Sán Dìu)
Các đồng chí đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ nước uống miễn phí và tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong Ngày hội
Các đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ nước uống miễn phí và tham gia đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong Ngày hội
Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi với tiết trời mát mẻ, góp phần khích lệ khả năng sáng tạo các giá trị văn hóa mới, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển xã hội với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa với quảng bá hình ảnh du lịch huyện Đồng Hỷ
Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi với tiết trời mát mẻ, góp phần khích lệ khả năng sáng tạo các giá trị văn hóa mới, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển xã hội với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa với quảng bá hình ảnh du lịch huyện Đồng Hỷ
Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.