Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Đẩy gậy - Trò chơi dân gian yêu thích của người Mông

Văn Hoa - 14:14, 25/12/2021

Đẩy gậy là trò chơi dân gian yêu thích của đồng bào dân tộc Mông. Tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 tại Lai Châu, đoàn đại biểu của 11 tỉnh tham dự Ngày hội đã tổ chức thi trò chơi đẩy gậy và nhận được sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách.

Chỉ với một cây gậy thi đấu làm bằng tre già có chiều dài 2m, được sơn 2 màu khác biệt đỏ - trắng; thân gậy được làm nhẵn và có đường kính bằng nhau (khoảng 5cm) là đã đủ dụng cụ để bắt đầu trò chơi đẩy gậy
Chỉ với một cây gậy thi đấu làm bằng tre già có chiều dài 2m, được sơn 2 màu khác biệt đỏ - trắng; thân gậy được làm nhẵn và có đường kính bằng nhau (khoảng 5cm) là đã đủ dụng cụ để bắt đầu trò chơi đẩy gậy
Công tác chuẩn bị trước khi vận động viên vào trận đấu
Công tác chuẩn bị trước khi vận động viên vào trận đấu
Trọng tài phổ biến luật chơi. Theo quy định luật chơi, bên nào chân chạm vào vạch hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn trước là thua cuộc
Trọng tài phổ biến luật chơi. Theo quy định luật chơi, bên nào chân chạm vào vạch hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn trước là thua cuộc
Trò chơi này đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe tốt, bền bỉ và biết chớp thời cơ thật nhanh
Trò chơi này đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe tốt, bền bỉ và biết chớp thời cơ thật nhanh
Kết thúc trận đấu, trọng tài chính và 2 vận động viên mặt hướng về ban tổ chức, thông thường thì trọng tài chính sẽ cầm tay 2 vận động viên và giơ tay vận động viên thắng cuộc lên cao (Tuy nhiên, năm nay để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, trọng tài không cầm tay vận động viên mà ra hiệu lệnh để người thắng cuộc giơ tay)
Kết thúc trận đấu, trọng tài chính và 2 vận động viên mặt hướng về ban tổ chức, thông thường thì trọng tài chính sẽ cầm tay 2 vận động viên và giơ tay vận động viên thắng cuộc lên cao (Tuy nhiên, năm nay để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, trọng tài không cầm tay vận động viên mà ra hiệu lệnh để người thắng cuộc giơ tay)
Cổ động viên, cổ vũ hết mình để tăng thêm tinh thần cho những vận động viên khi có các trận đấu
Cổ động viên, cổ vũ hết mình để tăng thêm tinh thần cho những vận động viên khi có các trận đấu
Tin cùng chuyên mục
Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được diễn ra với sự tham gia thi đấu của 64 nài ngựa, đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái. Đây là sự kiện thể thao Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).