Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Dông lốc tại Huế khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, 6 người bị thương

Tào Đạt - 21:27, 25/09/2023

Chiều 25/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn Tp. Huế sáng cùng ngày đã khiến 46 nhà bị tốc mái và 6 người bị thương.

Dông lốc làm tốc mái nhiều nhà người dân bị tốc mái
Dông lốc làm tốc mái nhiều nhà người dân bị tốc mái

Cụ thể, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 24/9, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi. Đến sáng 25/9, một số ghi nhận một số địa phương ven biển có hiện tượng dông lốc.

Nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất là khu vực xóm Đá, tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, Tp. Huế. Cơn mưa lớn và dông lốc mạnh vào lúc 9 giờ sáng nay đã làm tốc mái 36 ngôi nhà, trong đó có 3 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn; 3 người bị thương nhẹ hiện đang điều trị tại trạm y tế phường Thuận An, Tp. Huế.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để sớm ổn định cuộc sống.

Thôn Hải Thanh, xã Phú Thanh (Tp. Huế) cũng chịu thiệt hai nặng với 6 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, 3 người dân bị thương được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

UBND xã Phú Thanh đã chỉ đạo cho các lực lượng chức năng giúp đỡ, bảo đảm an toàn tài sản và sắp xếp nơi ăn ở, sinh hoạt cho các hộ dân bị thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp người dân khắc phục hậu quả giông lốc.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp người dân khắc phục hậu quả dông lốc

Phòng Kinh tế Tp. Huế cho hay, đến 14 giờ ngày 25/9, đợt thiên tai đã gây thiệt hại cho địa phương gần 1,5 tỷ đồng.

Trước sự việc trên, lãnh đạo Tp. Huế đã khẩn trương chỉ đạo các phường, xã thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn, giông, lốc, sét trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và có thể chủ động phòng tránh; đồng thời phải triển khai phương án chống úng, bảo vệ diện tích hoa màu, thủy sản chưa thu hoạch xong.