Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách Dân tộc

Đồng Nai: 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa, ứng phó bạo lực gia đình

PV - 17:15, 01/08/2022

Đây là một trong những mục tiêu được đưa ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược gia đình vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, giai đoạn 1 từ 2022 - 2025, vừa được UBND tỉnh ban hành.

Đồng Nai phấn đấu từ 90 - 100% UBND cấp huyện có mô hình giáo dục truyền thống dân tộc. (Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Khmer ở thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai biểu diễn nhạc cụ truyền thống)
Đồng Nai phấn đấu từ 90 - 100% UBND cấp huyện có mô hình giáo dục truyền thống dân tộc. (Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Khmer ở thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai biểu diễn nhạc cụ truyền thống)

Kế hoạch còn đặt ra mục tiêu có trên 90% gia đình vùng đồng bào DTTS được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình. 100% đội ngũ Người có uy tín được phổ biến nội dung xây dựng giá trị gia đình gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Phấn đấu 100% nam nữ thanh niên là người DTTS trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình. Phấn đấu từ 90 - 100% UBND cấp huyện có mô hình giáo dục truyền thống dân tộc…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể với từng nội dung, biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động nhằm triển khai nội dung Chiến lược gia đình vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, giai đoạn 1 từ 2022 - 2025 đến với người dân. Đồng thời, huy động các nguồn lực cộng đồng cùng tham gia chăm lo, hỗ trợ cho gia đình DTTS, hộ nghèo, gia đình chính sách…

Tin cùng chuyên mục
Người Lào ở Sơn La: Phát huy bản sắc để phát triển du lịch

Người Lào ở Sơn La: Phát huy bản sắc để phát triển du lịch

Tỉnh Sơn La là nơi sinh sống của khoảng 3.380 người Lào, tập trung chủ yếu tại các huyện biên giới như Sốp Cộp và Sông Mã. Trong số đó, bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp là địa phương tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Lào, từng bước hướng tới phát triển du lịch cộng đồng, gắn với mô hình nông nghiệp và làng nghề truyền thống.