Cộng đồng cùng chăm sóc sức khỏe tại xã Sơn ĐiệnCộng đồng cùng hành động vì sức khỏe
Với đặc thù là xã miền núi, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế, phong tục tập quán vốn chịu ảnh hưởng mạnh từ kinh nghiệm dân gian, Sơn Điện xác định công tác tuyên truyền chính là chìa khóa thay đổi hành vi.
Hệ thống truyền thanh cơ sở được phát huy tối đa; truyền thông lưu động đến từng bản, từng cụm dân cư được tổ chức thường xuyên; pano, áp phích tuyên truyền được bố trí tại 10/10 nhà văn hóa bản; kênh Zalo cộng đồng cung cấp thông tin nhanh, gần gũi, phù hợp xu thế số hóa.
Đội ngũ y tế thôn bản và cộng tác viên dân số được tập huấn định kỳ nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn, đặc biệt là khả năng tiếp cận, vận động người dân theo hướng tôn trọng phong tục, văn hóa của đồng bào. Nhờ vậy, các buổi truyền thông trực tiếp ngày càng phát huy hiệu quả.
Sơn Điện xác định tuyên truyền là giải pháp bền vững để nâng cao sức khỏe cộng đồngPhụ nữ mang thai và các bà mẹ có con nhỏ giờ đây chủ động hơn trong khám thai định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ; đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch; nuôi con bằng sữa mẹ khoa học; chú trọng bữa ăn giàu dinh dưỡng cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Chị Phạm Thị Hà, bản Bun chia sẻ: Cán bộ y tế luôn quan tâm, hướng dẫn tận tình. Có bảo hiểm y tế nên bà con đỡ tốn kém khi đi khám, chữa bệnh. Trẻ nhỏ giờ khỏe mạnh hơn, không ốm vặt như trước. Bà con cũng đã biết giữ vệ sinh, tắm cho trẻ bằng nước ấm, cho ăn đúng bữa, đủ chất. Sức khỏe con cháu tốt lên thì bản làng mình mới thêm vui.
Thực hiện Dự án 7, xã Sơn Điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao sức khỏe cho người dânNhững chuyển biến tích cực trong hành vi chăm sóc sức khỏe ngay từ mỗi gia đình đã góp phần giúp tỷ lệ tiêm chủng ở địa phương duy trì 98%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 12% - là minh chứng rõ nét cho nỗ lực nâng cao thể trạng, tầm vóc nguồn nhân lực tương lai của xã Sơn Điện.
Y tế cơ sở - điểm tựa tin cậy của người dân
Cùng với truyền thông vận động, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được nâng cao về chất lượng. Giai đoạn 2020 - 2025, Trạm Y tế xã Sơn Điện đã khám và điều trị cho 16.965 lượt bệnh nhân, kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và bệnh theo mùa; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch từ sớm, từ xa.
Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã ghi nhận 2.946 lượt khám chữa bệnh, trong đó 1.252 lượt khám bằng BHYT, cho thấy niềm tin của người dân vào y tế cơ sở ngày càng tăng.
Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 12% - minh chứng cho nỗ lực nâng cao thể trạng, tầm vóc trẻ em ở xã Sơn Điện.Nhiều hoạt động có ý nghĩa cộng đồng được duy trì như khám sức khỏe người cao tuổi dịp lễ, tết; chiến dịch dinh dưỡng - dân số định kỳ; tuyên dương cán bộ y tế tiêu biểu nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)… Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, người dân đã chủ động phòng bệnh, không còn trông chờ, ỷ lại.
Theo ông Đỗ Xuân Ngọc - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Điện, hiệu quả Dự án 7 thể hiện rõ nhất ở sự thay đổi nhận thức. Khi người dân tự giác bảo vệ sức khỏe thì gánh nặng bệnh tật giảm, chất lượng cuộc sống được nâng lên.
Nỗ lực vượt khó để phục vụ Nhân dân tốt hơn
Hiện Trạm Y tế xã chỉ có 6 cán bộ, trong khi khối lượng công việc lớn; chế độ chính sách cho lực lượng trực đêm còn hạn chế; một số thiết bị, vật tư y tế chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Tuy nhiên, sự tận tâm, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng chính là nguồn động lực để đội ngũ y tế tuyến đầu tiếp tục gắn bó.
Trạm Y tế khám sức khỏe, truyền thông dinh dưỡng, hướng dẫn chăm sóc trẻTrạm Y tế xã đang kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, có cơ chế thu hút bác sĩ trẻ về vùng cao, mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe theo chuyên đề nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Hiệu quả của Dự án 7 tại Sơn Điện đã khẳng định tuyên truyền là giải pháp bền vững để nâng cao sức khỏe cộng đồng. Nhận thức thay đổi - hành vi cải thiện - chất lượng dân số nâng lên, đó chính là nền tảng để Sơn Điện hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.