Người có uy tín trong cộng thôn bản xã Sơn Điện ký cam kết lan toả mô hình phát triển kinh tế tiên tiến năm 2025Gương sáng tiên phong trong cộng đồng
Ngay khi Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 được triển khai, UBND xã Sơn Điện đã chú trọng phát huy vai trò Người có uy tín, già làng, trưởng bản vận động Nhân dân đoàn kết, tự lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Xã Sơn Điện tổ chức tọa đàm giao lưu, chia sẻ, nêu gương người tốt việc tốt, giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến năm 2025Ngày 5/12, xã Sơn Điện đã tổ chức tọa đàm giao lưu, chia sẻ, nêu gương người tốt việc tốt, giới thiệu và nhân rộng các mô hình tiên tiến năm 2025. Những câu chuyện mộc mạc tại buổi tọa đàm đã khắc họa sinh động những con người bình dị nhưng giàu trách nhiệm với cộng đồng: nông dân dám đổi mới sản xuất, thầy cô tâm huyết với học trò vùng khó, cán bộ tận tụy, thanh niên xung kích hay người cao tuổi sống gương mẫu… Họ chính là những “điểm sáng” nuôi dưỡng sức mạnh đoàn kết trong từng thôn bản.
Ông Lò Hồng Quang (SN 1959), dân tộc Thái, Người có uy tín tiêu biểu ở bản Ngàm, chia sẻ: “Người có uy tín phải luôn gần dân, gương mẫu và có trách nhiệm trong việc kết nối chính quyền với người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, tháo gỡ vướng mắc để bà con yên tâm phát triển sản xuất, xây dựng đời sống mới”.
Từ các phong trào thi đua yêu nước, Sơn Điện xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS trên mọi lĩnh vựcCùng với chính quyền, ông Quang vận động hàng chục hộ hiến đất mở đường, tạo điều kiện triển khai các công trình hạ tầng. Ông luôn khuyến khích bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xóa bỏ tập quán sản xuất nhỏ lẻ, đoàn kết tham gia các phong trào của bản và xã.
Đồng lòng, đồng sức vì sự đổi thay ở bản làng
Bản Tân Sơn từng là bản nghèo nhất xã, nhưng nay đã vươn mình mạnh mẽ. Để có kết quả này, bao năm qua vai trò của ông Vi Văn Phục, Người có uy tín của bản đã được khẳng định rõ nét. Nổi bật là, ông Phục luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn vay vốn phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt đa dạng thay vì chỉ phụ thuộc cây luồng như trước.
Ông Vi Văn Phục, Người có uy tín bản Tân Sơn trò chuyện với bà con về tình hình phát triển kinh tế.Bên cạnh đó, từ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và sự đồng thuận trong dân, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đời sống nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm mạnh từ 57 hộ năm 2023 xuống còn 29 hộ cuối năm 2024; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; an ninh trật tự luôn được giữ vững, không có tệ nạn xã hội.
Câu chuyện giữ lại nhà văn hóa bản Xuân Sơn, cũng là minh chứng rõ ràng cho tiếng nói trách nhiệm của Người có uy tín. Khi nhà văn hóa xuống cấp, có ý kiến đề nghị bán để tránh huy động dân đóng góp, nhưng ông Hà Lương Thiện, người được dân tin yêu đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Nhà sàn là bản sắc dân tộc. Mất đi là mất mãi. Sửa được đến đâu, dân góp công góp sức đến đó”.
Chính tiếng nói ấy đã tạo nên sự đồng thuận cao. Chỉ sau gần 3 tháng sửa chữa, nâng cấp, nhà văn hóa khang trang được hoàn thành bằng công sức cộng đồng, trở thành niềm tự hào của cả bản.
Lãnh đạo xã Sơn Điện trao quà cho các cá nhân điển hình tiên tiến, Người có uy tínBà Hà Thị Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Sơn Điện cho biết: “Công tác phát huy, tôn vinh Người có uy tín có ý nghĩa hết sức quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Họ là lực lượng nòng cốt giúp đưa chính sách đến với từng hộ dân, hỗ trợ địa phương bảo tồn văn hóa, giảm nghèo bền vững”.
Thực tiễn ở Sơn Điện cho thấy, mỗi Người có uy tín chính là nhịp cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân. Những đóng góp lặng thầm nhưng lan tỏa mạnh mẽ của họ đã và đang tạo động lực cho sự chuyển mình của vùng biên giới, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, giữ vững bản sắc văn hóa, góp phần bảo vệ chủ quyền và ổn định nơi phên dậu Tổ quốc.