Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chuyên đề

Dự án 8 thay đổi nếp nghĩ, cách làm thúc đẩy bình đẳng giới ở huyện Đức Cơ

Ngọc Thu - 10:40, 20/05/2025

Sau gần 5 năm nỗ lực triển khai thực hiện Dự án 8 về “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi cuộc sống, thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em DTTS tại các làng, xã đặc biệt khó khăn của huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai).

Triển khai có hiệu quả Dự án 8 giúp phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi có cuộc sống tốt đẹp hơn
Triển khai có hiệu quả Dự án 8 giúp phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi có cuộc sống tốt đẹp hơn

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Là huyện biên giới trên địa bàn tỉnh được triển khai Dự án 8, ngay từ khi bắt đầu thực hiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Cơ đã nhanh chóng bám sát nội dung, yêu cầu của chương trình và phối hợp với các phòng, ban, trường học, địa phương tiến hành cho phù hợp, bám sát tình hình thực tế.

Bà Rơ Châm H’Thanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Cơ cho biết: Huyện có 8 xã với 29 làng đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi được thụ hưởng Chương trình MTQG 1719. Đến nay, Hội đã thành lập 19 Tổ truyền thông cộng đồng với 188 thành viên; thành lập mới 1 Địa chỉ tin cậy cộng đồng với 8 thành viên; 3 mô hình Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi với 70 thành viên.

Hội LHPN huyện Đức Cơ xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ
Hội LHPN huyện Đức Cơ xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Ngoài ra, nhằm nâng cao kiến thức cho thành viên các mô hình và người dân, Hội LHPN huyện đã tổ chức các buổi truyền thông một số vấn đề về giới và bình đẳng giới tại 18 làng đồng bào DTTS với hơn 1.080 hội viên phụ nữ người dân tham gia; tổ chức 2 Hội nghị tập huấn về kỹ năng và nâng cao năng lực cho Tổ truyền thông cộng; triển khai 4 gói hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn cho 112 trường hợp với tổng số tiền gần 249 triệu đồng.

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị…

Hội LHPN xã Ia Pnôn tích cực truyền thông làm thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
Hội LHPN xã Ia Pnôn tích cực truyền thông làm thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Với những buổi truyền thông định kỳ, kết hợp sinh hoạt, hội thi sôi nổi đã thực sự làm thay đổi nhận thức của Nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em - những hạt nhân tiên phong trong gia đình mạnh dạn lên tiếng xóa bỏ bạo lực gia đình trên cơ sở giới, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán, bóc lột sức lao động trẻ em…

Ông Rơ Lan Khuyết, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn cho hay: Từ khi triển khai thực hiện Dự án 8 đến nay, trên địa bàn xã không có trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình, tỷ lệ tảo hôn giảm nhiều. Vị trí vợ chồng trong gia đình được bình đẳng hơn, làm việc nhà, chăm sóc con, làm nương rẫy  không còn là của phụ nữ mà các ông chồng cũng tham gia giúp đỡ. Chị em DTTS cũng mạnh dạn, tích cực tham gia các công tác xã hội, thể hiện bản thân mình.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Tại hội thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp truyền thông hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em được tổ chức vào tháng 12/2024 đã cho thấy, bầu không khí sôi động, sự tự tin thể hiện khả năng, sự hiểu biết của những người phụ nữ vùng DTTS và miền núi.

Có những phụ nữ trước đây vốn chỉ biết lên rẫy, tay cầm cuốc, vai mang gùi, địu con… nay họ tự tin bước lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thay đổi tư duy, gìn giữ hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con em mình khôn lớn.

Tham gia hội thi có 17 Tổ truyền thông cộng đồng của 8 xã trong vùng triển khai Dự án 8. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS trên địa bàn.

Chị em phụ nữ DTTS tự tin thể hiện khả năng, kiến thức của mình thông qua hội thi do Hội LHPN huyện tổ chức
Chị em phụ nữ DTTS tự tin thể hiện khả năng, kiến thức của mình thông qua hội thi do Hội LHPN huyện tổ chức

Vinh dự là đội đạt giải Nhất của hội thi, chị Kpuih H’Hoa, thành viên Tổ truyền thông cộng đồng làng Tung, xã Ia Nan chia sẻ: “Bản thân mình cũng làm gương cho bà con thấy việc chăm chỉ làm ăn, trồng cây lúa, cây cà phê cho năng suất, kinh tế cao. Khi mình tự tay làm ra kinh tế, không phụ thuộc ai, tư tưởng tiến bộ thì tiếng nói mình mới có giá trị. Thông qua tiểu phẩm, mình cũng muốn chia sẻ cách làm thay đổi cuộc sống, giúp chị em phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, tự tin thể hiện bản thân, xóa bỏ rào cản định kiến giới, xây dựng cuộc sống văn minh hơn”.

Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mở ra cơ hội phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi, rút ngắn khoảng cách vùng miền. Tuy nhiên, phụ nữ vùng DTTS và miền núi vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, rõ nhất là thiếu kiến thức, kỹ năng, ngại sự thay đổi, tiếp cận các thiết bị công nghệ, tốc độ xử lý chậm...

Chị em phụ nữ huyện Đức Cơ mạnh dạn tham gia các phiên chợ nông sản, cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo
Chị em phụ nữ huyện Đức Cơ mạnh dạn tham gia các phiên chợ nông sản, cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo

Vì thế, triển khai Dự án 8, Hội LHPN huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, truyền thông, hướng dẫn và tích cực kết nối cho hội viên hội phụ nữ DTTS tham gia vào các mô hình kinh tế, công tác xã hội không chỉ giúp họ nâng cao thu nhập mà còn khẳng định vị trí của bản thân trong gia đình, xã hội. 

Theo bà Rơ Châm H’Thanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Cơ: Dự án 8 là cơ hội để thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến về chất, giải quyết căn bản bất bình đẳng về giới, để người phụ nữ DTTS và miền núi có cơ hội làm chủ chính mình và tham gia thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Tin cùng chuyên mục
Sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất

Sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất

“Chúng tôi xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất...". Đây là khẳng định của ông Bùi Thanh Hưởng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Tiến (Tuyên Quang).