Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách Dân tộc

Phú Yên: 70 Tổ truyền thông cộng đồng góp phần xóa bỏ định kiến giới và các tập tục có hại

T.Nhân - H.Trường - 09:02, 28/05/2025

Triển khai Dự án 8 giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tạo những dấu ấn trong công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đồng thời bảo vệ quyền lợi trẻ em vùng đồng bào DTTS, góp phần quan trọng thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Liên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Yên, một trong những thành công nổi bật không thể không nhắc đến, là mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” được thành lập và duy trì hiệu quả với 70 Tổ, cùng gần 700 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt, làm cầu nối truyền tải các thông tin, kiến thức về bình đẳng giới, xóa bỏ các định kiến giới và các tập tục văn hóa có hại như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sinh đẻ tại nhà, cũng như phòng chống bạo lực gia đình.

Mô hình này không chỉ hoạt động theo cách truyền thống tại cộng đồng bằng tiếng DTTS và tiếng phổ thông, mà còn linh hoạt kết hợp truyền thông lưu động, hội thi, giao lưu văn hóa và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số và truyền thông đại chúng.

Hội LHPN huyện Sơn Hòa (Phú Yên) tổ chức Liên hoan các mô hình tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật bình đẳng giới
Hội LHPN huyện Sơn Hòa (Phú Yên) tổ chức Liên hoan các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng gắn với tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Hiệu quả của “Tổ truyền thông cộng đồng” thể hiện qua sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân về các vấn đề xã hội cấp thiết, góp phần đẩy lùi những tập tục lạc hậu, bảo vệ sức khỏe sinh sản và an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Đây cũng là bước đệm quan trọng để tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng, giúp các hoạt động khác của dự án dễ dàng tiếp cận và phát huy tác dụng.

Bên cạnh đó, mô hình “Địa chỉ tin cậy” cũng ghi nhận thành công khi vượt 137% chỉ tiêu với 11 mô hình và 82 thành viên. Đây là điểm tựa quan trọng giúp hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình, đặc biệt là các dạng bạo lực khó nhìn thấy như bạo lực tinh thần, tình dục, kinh tế. Việc tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về kỹ năng phát hiện, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bạo lực được thực hiện bài bản và đồng đều, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực trong cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ vùng DTTS.

Một kết quả đáng chú ý khác, là sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong phát triển kinh tế - xã hội được tăng cường thông qua các cuộc đối thoại chính sách tại cấp xã, thôn, bản. Tính đến nay, đã có 34 cuộc đối thoại với hơn 3.800 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, vượt kế hoạch đề ra. Đây là kênh trao đổi trực tiếp giúp tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe, góp ý vào các chính sách phát triển địa phương, thúc đẩy sự minh bạch và công bằng trong quá trình ra quyết định.

Đặc biệt, mô hình câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” dành cho trẻ em DTTS được phát triển mạnh mẽ với 15 câu lạc bộ và hơn 450 thành viên. Mô hình này không chỉ nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em mà còn trang bị kỹ năng sống cần thiết, giúp các em tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống và học tập, từ đó góp phần xây dựng thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Bình: Khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100 hộ đồng bào DTTS

Quảng Bình: Khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100 hộ đồng bào DTTS

Sáng 28/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100 hộ đồng bào DTTS.