Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Dự báo trong 24h tới áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Hoàng Minh - 23:04, 15/07/2023

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa thông báo trong 24h tới áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10 - 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang mạnh lên, sức gió mạnh cấp 6-7 (Ảnh: NCHMF)
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang mạnh lên, sức gió mạnh cấp 6-7 (Ảnh: NCHMF)

Về tình hình ATNĐ trên biển Đông, theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai hồi 01h00 ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24h tới ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10 - 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 770 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong 24h tới: từ vĩ tuyến 16 - 21,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,5. Cấp độ RRTT:Ccấp 3 cho phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12; vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Cấp độ RRTT do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đưa ra dự báo mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ; mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo đó, sáng 15/7, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Ngày và đêm 15/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đang được các địa phương tích cực triển khai (Ảnh IT)
Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đang được các địa phương tích cực triển khai (Ảnh IT)

Về tình hình tàu thuyền trên biển, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 06h30 ngày 15/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.196 tàu/214.513 người biết diễn biến, hướng đi của ATNĐ để chủ động phòng tránh, cụ thể:

- Hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và Hoàng Sa: 890 tàu/5.732 người.

- Hoạt động ở khu vực khác: 13.860 tàu/56.494 người.

- Neo đậu tại các bến: 35.446 tàu/152.287 người.

Ngoài ra, theo báo cáo của Cục Thủy sản hiện đang có 12 tàu đang trong vùng nguy hiểm (Quảng Ngãi 2; Bình Định 5; Phú Yên 5). Hiện Bộ đội Biên phòng và địa phương đang xác minh thông tin và kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Về tình hình thiệt hại do mưa, dông lốc, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đêm ngày 13/7/2023 trên địa bàn huyện Bắc Bình mưa kèm theo dông, lốc, sét gây thiệt hại như sau:

- Về người: 1 người chết (ông Huỳnh Minh Tuấn, sinh năm 1980, thôn Thái Hiệp, xã Hồng Khánh); 1 người bị thương.

- Về nhà: 33 nhà tốc mái (1 nhà tốc mái hoàn toàn; 32 nhà tốc mái một phần).

- Về công trình khác: 1 chuồng chăn nuôi bị sập.

Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân theo quy định.