Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Dự kiến mở tuyến xe buýt Lào Cai - Yên Bái sau sáp nhập tỉnh

Trọng Bảo - 10 giờ trước

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối với Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch mở tuyến xe buýt Lào Cai - Yên Bái phục vụ cán bộ, công chức đi làm việc sau sáp nhập 2 tỉnh.

Dự kiến tuyến xe Buýt Lào Cai - Yên Bái sẽ đi vào hoạt động sau khi sáp nhập 2 tỉnh
Dự kiến tuyến xe Buýt Lào Cai - Yên Bái sẽ đi vào hoạt động sau khi sáp nhập 2 tỉnh

Theo đó, việc mở tuyến xe buýt Lào Cai - Yên Bái nhằm phục vụ cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân đi lại sau sáp nhập 2 tỉnh. Đây là căn cứ để UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt mở tuyến xe buýt Lào Cai - Yên Bái, mang số hiệu 101, nhằm tạo điều kiện an tâm công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động khi chuyển trụ sở chính trị - hành chính về Yên Bái.

Theo kế hoạch, tuyến xe buýt Lào Cai - Yên Bái có điểm đầu là Bãi đỗ xe chợ Cốc Lếu (đường An Dương Vương, thành phố Lào Cai) điểm cuối là Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Cự ly tuyến là 148 km, cự ly huy động là 2,3 km.

Lộ trình tuyến buýt dự kiến: Bãi đỗ xe Chợ Cốc Lếu - đường An Dương Vương - đường Quy Hóa - đường Hoàng Liên - đường Xuân Diệu - đường Hàm Nghi - Vòng xuyến ngã 6 Bắc Cường - đường Trần Hưng Đạo - đường Bình Minh - nút giao IC18 - cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - nút giao IC13 - cầu Tuần Quán - các tuyến đường thuộc thành phố Yên Bái - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái và ngược lại. Phương tiện sử dụng trên tuyến này là xe buýt nhỏ và trung bình. Thời gian vận hành từ năm 2025 đến 2030.

Hiện nay, trên Tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Lào Cai -Yên Bái và ngược lại, Cục Đường bộ Việt Nam đã công bố danh mục 36 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, kết nối 15 bến xe khách của hai đầu tuyến; số chuyến xe khai thác thực tế đạt trung bình 11 chuyến/ngày. Ngoài ra, hằng ngày có khoảng 15 - 20 chuyến xe khách hợp đồng hoạt động trên tuyến.

Tin cùng chuyên mục
Người dân vùng cao Hà Lâu chật vật trong việc tái trồng rừng

Người dân vùng cao Hà Lâu chật vật trong việc tái trồng rừng

Sau cơn bão số 3, hàng trăm hecta rừng keo của bà con vùng cao Hà Lâu, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) bị tàn phá nặng nề. Vừa mới bắt đầu gượng dậy sau thiệt hại do thiên tai, người dân lại phải đối mặt với khó khăn mới khi giá cây keo giống tăng vọt. Việc tái trồng rừng giờ đây trở thành một thử thách lớn, khi chi phí cao và nguồn lực thiếu thốn khiến quá trình phục hồi sinh kế của bà con càng thêm trì trệ.