Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Lào Cai tổ chức Lễ Phật đản 2025

Trọng Bảo - 5 giờ trước

Sáng 12/5 (tức ngày 15/4 năm Ất Tỵ), tại chùa Tân Bảo, thành phố Lào Cai, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai đã trang trọng tổ chức Lễ Phật đản 2025 - Phật lịch 2569. Tham dự Lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai, cùng toàn thể chư tăng ni trong Thường trực Ban Trị sự và đông đảo Tín đồ phật tử và Nhân dân tham dự.

Đại lễ Phật đản Vesak 2025 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai tổ chức tại chùa Tân Bảo
Lễ Phật đản 2025 được Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức tại chùa Tân Bảo

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chân Tín, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, gửi cho toàn thể tăng ni và đồng bào phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài nhân mùa Phật đản Phật lịch 2569. 

Theo đó, Thông điệp tha thiết kêu gọi mỗi người con Phật chúng ta luôn tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Và mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, hòa ái và tích cực cùng nhân loại kiến tạo thế giới thái bình, an lạc thực sự.

Đại đức Thích Chân Tín, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai đã đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam tại buổi lễ
Đại đức Thích Chân Tín - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam tại buổi lễ

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2659 - Dương lịch 2025 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam.

Đông đảo Tăng ni, phật tử đã tới tham dự buổi lễ
Đông đảo tăng ni, phật tử đã tới tham dự buổi lễ
Tin: Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2025 tại Lào Cai 3

Lễ Phật đản là sự kiện tôn giáo và văn hóa trọng đại của Phật giáo, nhằm kỷ niệm 3 dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn. Từ năm 1999, Lễ Phật đản được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận là Ngày lễ văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc được gọi là Lễ Vesak.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo Lào Cai tặng hoa chức mừng Đại lễ
Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo Lào Cai tặng hoa chức mừng Lễ Phật đản

Với chủ đề “Lan tỏa tuệ giác Kết nối nhân sinh”, Lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 là dịp để cộng đồng Phật tử và Nhân dân cùng nhau khơi dậy ánh sáng của trí tuệ, nuôi dưỡng tâm từ bi, gắn kết con người bằng yêu thương và hiểu biết, hướng đến một thế giới hòa bình, nhân ái và phát triển bền vững.

Nghi thức tắm phật truyền thống
Nghi thức tắm phật truyền thống

Trong niềm hân hoan, các đại biểu, các tăng ni, tín đồ phật tử đã thực hiện các nghi lễ dâng hương, dâng hoa, cầu nguyện, tắm phật truyền thống, mừng Đức Phật đản sinh, tưởng nhớ công lao Đức Phật và cầu nguyện cho quốc thái, dân an, hòa bình hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục
Bốn phương diện thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Bốn phương diện thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Diễn ra từ ngày 06 đến 08/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp trên bốn phương diện trọng tâm, đó là: về tâm linh, văn hóa, hội thảo học thuật, cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Lần thứ tư là nước chủ nhà của một lễ hội tôn giáo tầm cỡ quốc tế, Việt Nam đã tái khẳng định vai trò là một trong những trung tâm của Phật giáo thế giới, trung tâm của nền Phật giáo nhập thế gắn với các hoạt động ngoại giao văn hóa, thúc đẩy sự đoàn kết, hòa hợp vì hòa bình, an lạc cho con người.