Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Du lịch Yên Bái trên hành trình đánh thức tiềm năng

PV - 16:25, 01/10/2018

Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc, Yên Bái với tài nguyên thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa đặc sắc của hơn 30 dân tộc anh em, được đánh giá là một trong những tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái. Thời gian qua, mặc dù dành nhiều sự quan tâm đầu tư vào du lịch, nhưng Yên Bái chưa “đánh thức” hết được thế mạnh tiềm năng trong phát triển du lịch.

Nằm cách trung tâm huyện Trạm Tấu 2km, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng của anh Vũ Mạnh Cường nằm giữa một thung lũng nhỏ, phía trước là những thửa ruộng bậc thang, phía sau là đồi thông vi vu gió lộng, tạo nên một khung cảnh hữu tình. Khu du lịch nghỉ dưỡng này có diện tích trên 15.000m2 gồm hai bể tắm tập thể và hơn 10 phòng nghỉ lớn nhỏ, có sức chứa gần 80 khách nghỉ qua đêm.

Một góc khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng ở Trạm Tấu. Một góc khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng ở Trạm Tấu.

Anh Vũ Mạnh Cường cho biết, trung bình mỗi ngày, khu du lịch của gia đình anh đón khoảng 50-70 lượt khách, vào ngày cuối tuần hay lễ tết có thể lên tới 300 lượt khách. Nhiều du khách đến đây đều có chung cảm giác sảng khoái, thư giãn.

Theo như anh Phương Nghĩa Hiệp, khách du lịch từ Hà Nội lên chia sẻ: Trạm Tấu là điểm dừng chân đầu tiên của anh và các bạn mình. Đến Yên Bái, anh Hiệp và đoàn được hòa mình vào thiên nhiên, được tìm hiểu các nét văn hóa độc đáo, thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc…

Những năm gần đây, hàng loạt những khu du lịch sinh thái đã và đang được các công ty, hộ gia đình đầu tư thành lập như: khu du lịch sinh thái, thăm quan hang động Cốc Tình, xã Suối Giàng, du lịch thăm quan hang động Tiên Nữ ở xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn; khu du lịch sinh thái Mù Cang Chải Ecolodge nằm tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, khám phá làng văn hóa Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình…

Năm 2017 vừa qua, lĩnh vực du lịch được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực để đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Toàn tỉnh đã đón trên 500 nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng 3,4% so với cùng kỳ, vượt 1,4% so với kế hoạch với doanh thu từ các cơ sở lưu trú đạt trên 270 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang quản lý 10 doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh lữ hành du lịch, 150 cơ sở kinh doanh lưu trú, 145 hộ gia đình hoạt động homestay…

Tuy nhiên, điều cần quan tâm ở đây là, những mô hình du lịch sinh thái nhỏ lẻ được các hộ đầu tư chưa được quan tâm và phát triển có phần tự phát, do đó cần có sự định hướng về công tác quản lý, quy hoạch để phát triển bền vững và tạo cảnh quan môi trường du lịch thân thiện, hấp dẫn.

Theo bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở VHTT&DL Yên Bái, để đẩy mạnh phát triển du lịch, Yên Bái sẽ đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, ưu tiên bố trí từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các vùng du lịch trọng điểm. Đặc biệt, quan tâm tăng cường quản lý, định hướng phát triển các mô hình du lịch của các hộ cá thể gắn với quy định phát triển du lịch địa phương gắn với du lịch nội địa và quốc tế…

HOÀNG QUÝ

Tin cùng chuyên mục
Người Tà Ôi có một nghi lễ linh thiêng gắn với thổ cẩm

Người Tà Ôi có một nghi lễ linh thiêng gắn với thổ cẩm

Đối với người Tà Ôi ở xã A Lưới 4, TP. Huế, lễ dâng tấm Dèng (Zèng) không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng. Trải qua nhiều thế hệ, nghi lễ dâng tấm Dèng vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong các dịp quan trọng của bản làng.
Đọc nhiều