Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc

Thanh Huyền - 16:36, 16/10/2020

Từ ngày 15-17/10/2020, tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

 Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh 5 năm tới, định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; góp ý vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đồng thời, Đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI trình Đại hội, nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 36 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao. 2 đột phá, 5 chương trình trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa ngày càng đổi mới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”. Đại hội xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng; thu hút 3 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4%/năm; 100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn nông thôn mới…

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đạt được.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng thời cơ và vận hội phát triển rất tốt, rất rộng mở. Vì vậy, toàn Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Coi trọng tăng cường tiềm lực an ninh-quốc phòng tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực có thế mạnh. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…

Với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chia sẻ với đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ, Đại hội đã tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.


Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng: 5 cụm từ khóa để Đông Nam Bộ tiếp tục phát huy vai trò “Thành đồng Tổ quốc”

Thủ tướng: 5 cụm từ khóa để Đông Nam Bộ tiếp tục phát huy vai trò “Thành đồng Tổ quốc”

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 cụm “từ khóa” trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp điều phối phát triển vùng Đông Nam Bộ là “tăng tốc, đột phá, tiên phong, liên kết chặt chẽ, thực chất và hiệu quả” để khu vực này tiếp tục phát huy vai trò “Thành đồng Tổ quốc” về phát triển kinh tế-xã hội, với khí thế mới, cách làm mới, tư duy, phương pháp luận mới và cách tổ chức thực hiện mới.