Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hạnh Nguyên - 18:52, 14/10/2020

Ngày 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc trọng thể với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”. Đại hội có sự tham gia của 346 đại biểu đại diện cho hơn 45.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.


 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống của Nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Bình quân hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3% (hộ nghèo dân tộc Khmer trên 4%/năm). Ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 9.282 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,87%.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá; đồng thời, đưa ra 23 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên; đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ( có 6 huyện/thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 72 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới).

Các đại biểu dự Đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt
Các đại biểu dự Đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục lũ lụt

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới Sóc Trăng cần phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển tỉnh một cách toàn diện. 

 Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh: “Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất cả nước, chiếm trên 30% dân số của tỉnh. Do vậy phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy tối đa bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào Khmer; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam; cùng nhau chăm lo đời sống của Nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc”...

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ trong thời gian qua.