Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Dựng lều bán giày trên vỉa hè

Hồng Phúc - 16:41, 30/09/2020

Chị Thúy (27 tuổi) dựng lều bán giày và bán nước ngoài vỉa hè thị trấn đã được 2 tuần nay. Công an nhiều lần đã đi dẹp các chỗ bán hàng ngoài đường, nhưng chị vẫn “tranh thủ” bày hàng ra bán.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Thúy cho rằng vỉa hè rộng rãi, dù chị dựng lều nhưng vẫn đủ cho người đi bộ đi lại, không ảnh hưởng đến ai nên sẽ không bị xử phạt. 

Luật sư tư vấn, cụm từ “Đường bộ” được giải thích rất rõ ràng tại Điều 3 Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì Đường bộ bao gồm rất nhiều phần, trong đó phần đường được quy định là “nền đường, mặt đường, lề đường, hè phố”. 

Do vậy chị Thúy đã vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 35, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định các hành vi không được thực hiện, trong đó có việc mua bán hàng hóa trên lề đường, hè phố.

Cùng với đó Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định các trường hợp bị nghiêm cấm về sử dụng lòng đường, hè phố trái phép. Chị Thúy đã vi phạm quy định về Luật Giao thông đường bộ, nếu không tháo dỡ và dọn dẹp thì theo quy định tại khoản 5, Điều 12, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, chị sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm là dựng rạp, lều quán trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ và sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để bày, bán hàng hóa gây cản trở giao thông.

Tin cùng chuyên mục
Đăng tin chia rẽ việc sáp nhập tỉnh, nam thanh niên bị cơ quan chức năng mời lên làm việc

Đăng tin chia rẽ việc sáp nhập tỉnh, nam thanh niên bị cơ quan chức năng mời lên làm việc

Ngày 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã phát hiện một bài viết đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Tiktok có nội dung mang tính chất kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ Nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang, trong bối cảnh hai tỉnh đang ở giai đoạn thực hiện chủ trương sáp nhập.