Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Ghi ở các xã biên giới Gia Lai trước thềm năm học mới

Ngọc Thu - 3 giờ trước

Nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2025 - 2026, ngay từ những ngày đầu tháng 8, thầy cô giáo tại các trường học ở xã biên giới tỉnh Gia Lai đã tích cực chuẩn bị với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, xã Ia Púch quét dọn khuôn viên trường sách đẹp để đón năm học mới
Thầy cô giáo Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, xã Ia Púch quét dọn khuôn viên trường sách đẹp để đón năm học mới

Sẵn sàng bước vào năm học mới

Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, xã biên giới Ia Púch hiện có 728 học sinh, trong đó học sinh DTTS chiếm gần 69%. Để chủ động, sẵn sàng cho năm học mới, đón các em học sinh trở lại trường, các thầy cô đã dọn dẹp khuôn viên trường, cắt tỉa cây, lau bàn ghế, sắp xếp tài liệu, sách giáo khoa đồ dùng học tập.

 Đồng thời, bố trí 1 lớp/phòng học để đảm bảo các em học 2 buổi/ngày, tiếp tục rà soát cơ sở vật chất hiện có để đề xuất mua sắm bổ sung đảm bảo hoạt động giáo dục trong năm học mới.

Nhiều trường học của các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn hạn chế về cơ sở vật chất, việc đi lại của thầy trò còn nhiều khó khăn
Nhiều trường học của các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn hạn chế về cơ sở vật chất, việc đi lại của thầy trò còn nhiều khó khăn

Bên cạnh đó, Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể, các thôn làng trên địa bàn xã rà soát, nắm chắc số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường, đặc biệt là học sinh DTTS. Do đó, nhà trường luôn duy trì được sĩ số học sinh đạt tỷ lệ 100% ra lớp. 

"Có những em học sinh ở cách trường 15 - 20 km thì sẽ được giáo viên phối hợp với gia đình để đưa các em đến trường”, thầy Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Tiểu học và THCS Phù Đổng cho biết.

Cơ sở vật chất được bổ sung đáp ứng nhu cầu dạy học của thầy và trò Thầy cô giáo Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, xã Ia Púch
Cơ sở vật chất được bổ sung đáp ứng nhu cầu dạy học của thầy và trò Thầy cô giáo Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, xã Ia Púch

Tương tự, tại Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã biên giới Ia Pnôn, song song với hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền vận động học sinh ra lớp đi học đúng độ tuổi thì nhà trường còn phối hợp với các đơn vị y tế, mạnh thường quân chăm sóc sức khỏe, trao sách giáo khoa, cặp sách cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn.

Em Ksor H'Đào, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh phấn khởi nói: “Con rất vui khi được nhận quà. Con sẽ đến lớp đầy đủ, học thật giỏi để giúp đỡ ba mẹ, không phụ lòng thầy cô”.

Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với mạnh thường quân, nhà trường trao quà sách, cặp cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn
Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với mạnh thường quân, nhà trường trao quà sách, cặp cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn

Xây trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Theo thống kê, tổng số học sinh đang theo học tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai, là 9.419 em, trong đó có đến gần 55% là học sinh DTTS. Hiện các xã có tổng cộng 21 trường học ở các cấp học, song hầu hết không có chức năng nội trú, bán trú. 

Trong chuyến khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (GD&ĐT) ngày 2/8 vừa qua, đã giúp ngành giáo dục tỉnh đánh giá toàn diện hiện trạng cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, cũng như nhu cầu học tập tại các địa phương vùng biên. Qua đó, Sở GD&ĐT đã xây dựng phương án đầu tư, quy hoạch danh mục công trình cụ thể, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đại, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới
Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. 

Theo đề xuất, trong năm 2025, tỉnh khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại 7 xã nói trên, đáp ứng nhu cầu học tập hơn 9.400 học sinh với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.211 tỷ đồng. Các công trình được thiết kế theo quy chuẩn của Bộ GD&ĐT, gồm đầy đủ hạng mục phục vụ giảng dạy, học tập, chăm sóc và rèn luyện toàn diện cho học sinh.

Việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới tỉnh Gia Lai
Việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới vùng biên giới tỉnh Gia Lai

Ngoài đề xuất danh mục công trình, thiết bị trường học, Sở GD&ĐT Gia Lai còn hướng dẫn các địa phương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất, xử lý tài sản công; đồng thời làm rõ các chế độ chính sách dành cho học sinh và giáo viên vùng biên giới nhằm đảm bảo tính khả thi và bền vững cho trường học sau khi hình thành.

Thầy Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng Tiểu học và THCS Phù Đổng, xã Ia Púch phấn khởi nói: Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới. Đây còn là giải pháp thiết thực cùng nhà trường trong việc giữ chân học sinh tới lớp, tạo nguồn nhân lực ổn định, góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc bằng con đường tri thức.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây trường nội trú liên cấp ở 7 xã biên giới

Gia Lai: Đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây trường nội trú liên cấp ở 7 xã biên giới

Theo Sở Giáo Dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của tỉnh vừa có chuyến khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Dự kiến kinh phí đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 9.400 học sinh.