Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Ghi ở vùng tâm chấn động đất: Người dân ôm con chạy, cuộc sống thầy và trò bị xáo trộn

Ngọc Chí - 2 giờ trước

Những ngày qua, đồng bào DTTS ở các xã Măng Ri, Măng Bút và Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi liên tục hứng chịu động đất với tần suất ngày một nhiều hơn, cường độ mạnh hơn. Trong đó, trận động đất có độ lớn 4,9, xảy ra lúc 1 giờ 28 phút ngày 6/10 khiến cuộc sống của người dân và học sinh vùng vùng tâm chấn bị xáo trộn.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực xã Măng Ri, Măng Đen, Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1 nghìn trận động đất có độ lớn từ 3 đến 5. (Ảnh: Ngọc Chí)
Từ năm 2021 đến nay, khu vực xã Măng Ri, Măng Đen, Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1 nghìn trận động đất có độ lớn từ 3 đến 5. (Ảnh: Ngọc Chí)

Cuộc sống thầy và trò bị xáo trộn

Chúng tôi đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi vào buổi trưa ngày 7/10, đúng thời điểm các em học sinh chuẩn bị ăn cơm trưa. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút ăn cơm, thầy và trò nơi đây cảm nhận 4 đợt dư chấn nhẹ, mái nhà, bàn ăn cơm rung bần bật.

Với các em học sinh, việc dư chấn liên tục như thế này đã thành quen. Nhưng trận động đất lúc 1 giờ 28 phút ngày 6/10 có độ lớn 4,9 vẫn khiến các em lo sợ.

Chưa đầy 30 phút ăn cơm, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2 cảm nhận 4 đợt dư chấn nhẹ, mái nhà, bàn ăn cơm rung bần bật. (Ảnh: Ngọc Chí)
Chưa đầy 30 phút ăn cơm, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2 cảm nhận 4 đợt dư chấn nhẹ, mái nhà, bàn ăn cơm rung bần bật. (Ảnh: Ngọc Chí)

Em Y Dược Tấn, học sinh lớp 5A, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2 cho biết: Động đất rung rất là mạnh và thời gian cũng dài. Lúc đó em thức dậy em rất là sợ, sợ nhà bị sập.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2 hiện có 296 học sinh (gần 100% là người Xơ Đăng). Kể từ sau khi trận động đất có độ lớn 4,9 gây gãy kết cấu mái, nứt tường tại khu nhà hiệu bộ và khu phòng ở học sinh bán trú, nhịp sống của thầy và trò đã bị đảo lộn. 60 em đã phải di chuyển chỗ ở, phòng máy tính để dạy môn Tin học phải tạm dừng.

Kết cấu mái của khu nhà hiệu bộ Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2 bị hư hỏng do động đất. (Ảnh: Ngọc Chí)
Kết cấu mái của khu nhà hiệu bộ Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2 bị hư hỏng do động đất. (Ảnh: Ngọc Chí)

Thầy giáo Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2 cho biết: Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh ở bán trú, nhà trường đã di dời các em qua ở phòng Thư viện và phòng học Mỹ thuật.

 Đồng thời, niêm phong khu vực nhà ở bị hư hỏng do động đất. Hiện bây giờ động đất vẫn tiếp diễn, nhà trường kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư sửa chữa các phòng bị hư hỏng, để trường có chỗ ăn ở cho các em và chỗ làm việc của Ban giám hiệu.

Ôm con chạy khi động đất mạnh

Với việc ghi nhận các trận động đất diễn ra với tần suất ngày một nhiều hơn, cường độ mạnh hơn tại khu vực các xã Măng Ri, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Chị Y Biết, thôn Kô Chắt, xã Măng Bút kể lại thời điểm xảy ra trận động đất có độ lớn 4,9. (Ảnh: Ngọc Chí)
Chị Y Biết, thôn Kô Chắt, xã Măng Bút kể lại thời điểm xảy ra trận động đất có độ lớn 4,9. (Ảnh: Ngọc Chí)

Vẫn chưa hết lo lắng về trận động đất có độ lớn 4,9, xảy ra vào ngày 6/10, chị Y Biết, thôn Kô Chắt, xã Măng Bút kể: Tối hôm đó tôi đang ngủ thì nhà rung lắc mạnh, tỉnh ngủ tôi thấy nhà cứ quay quay, tôi lo ôm con chạy ra ngoài. Ở đây động đất nhiều, chúng tôi cũng đã quen, nhưng động đất mạnh quá thì cũng thấy rất hoang mang. Từ ngày lòng hồ thủy điện tích nước thì động đất liên tục.

Ngoài những thiệt hại tại xã Măng Bút, thì động đất cũng gây thiệt hại cơ sở vật chất và nhà ở của người dân tại xã Măng Đen. Trong đó, 1 phòng học Mầm non, 1 phòng học Tiểu học bị nứt tường; 2 căn nhà ở của người dân bị nứt tường, nền nhà và một số vị trí nền đất trước nhà dân có vết nứt nhỏ.

Căn nhà của ông A Liên, thôn Rô Xia, xã Măng Đen bị nứt tường do trận động đất có độ lớn 4,9, xảy ra lúc 1 giờ 28 phút ngày 6/10. (Ảnh: Ngọc Chí)
Căn nhà của ông A Liên, thôn Rô Xia, xã Măng Đen bị nứt tường do trận động đất có độ lớn 4,9, xảy ra lúc 1 giờ 28 phút ngày 6/10. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông A Liên, thôn Rô Xia, xã Măng Đen có nhà bị thiệt hại do động đất kể: Trận động đất ngày 6/10 mạnh lắm, nhà cửa tôi rung lên bần bật. Khi kiểm tra thì nhà đã bị nứt tường, nứt nền nhà. Động đất thường xuyên thế này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình tôi và người dân nơi đây.

Khu vực xã Măng Ri, Măng Bút, Măng Đen là nơi sinh có đông đồng bào DTTS sinh sống, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhà ở của người dân chủ yếu là nhà cấp 4, nhà sàn gỗ. Vì vậy, việc động đất xảy ra liên tục và cường độ mạnh hơn đã làm người dân nơi đây thêm lo lắng.

Cần nghiên cứu, đánh giá cụ thể nguyên nhân động đất

Theo số liệu từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), từ năm 2021 đến nay, khu vực xã Măng Ri, Măng Đen, Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1 nghìn trận động đất có độ lớn từ 3 đến 5; trong đó, có một số trận gây rung chấn trên diện rộng.

Động đất gây nứt tường khu phòng ở bán trú của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2. (Ảnh: Ngọc Chí)
Động đất gây nứt tường khu phòng ở bán trú của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cấp 1,2 Măng Bút 2. (Ảnh: Ngọc Chí)

Trước thực trạng đó, ngày 6/10/2025, UBND xã Măng Bút đã có báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản kiến nghị cơ quan chuyên môn Trung ương tổ chức kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá cụ thể nguyên nhân, mức độ, nguy cơ ảnh hưởng của động đất và công bố để chính quyền, Nhân dân biết, chủ động ứng phó phù hợp, tránh gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

Chính quyền và Nhân dân nơi đây mong muốc các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, đánh giá cụ thể nguyên nhân, mức độ, nguy cơ ảnh hưởng của động đất và công bố để chính quyền, Nhân dân biết. (Ảnh: Ngọc Chí)
Chính quyền và Nhân dân nơi đây mong muốc các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, đánh giá cụ thể nguyên nhân, mức độ, nguy cơ ảnh hưởng của động đất và công bố để chính quyền, Nhân dân biết. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Măng Bút cho biết: Xã cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho xã Măng Bút để thực hiện sửa chữa, khắc phục các công trình bị hư hỏng do kích thích của động đất, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân và hoạt động của các đơn vị.

"Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp cùng với UBND xã để tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện mức độ an toàn của tất cả các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và các công trình hạ tầng thiết yếu khác trên địa bàn, để có phương án xử lý phù hợp, đảm ban toàn, hiệu quả", ông Đỗ Thanh Trà cho biết thêm. 

Tin cùng chuyên mục
Thời khắc "sinh tử" cứu người thoát dòng lũ dữ của Bí thư Chi bộ thôn Ngàn Vắng

Thời khắc "sinh tử" cứu người thoát dòng lũ dữ của Bí thư Chi bộ thôn Ngàn Vắng

Những ngày cuối tháng 9/2025, bão số 10 đã càn quét qua nhiều địa phương miền núi phía Bắc, để lại những trận mưa xối xả, nước lũ dâng cao, cuồn cuộn nhấn chìm hoa màu, nhà cửa và tài sản của người dân. Xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề. Dòng suối Cóc Nhảy và Khe Suối vốn hiền hòa, bỗng chốc dữ dằn, gầm réo trong màn đêm đen đặc. Nhưng cũng chính trong giờ khắc nguy nan "sinh tử" ấy, lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm của anh Triệu Tòn Yết, Bí thư Chi bộ thôn Ngàn Vắng đã đem lại sự an toàn cho bà con trong thôn, cứu 3 công nhân nhà máy thủy điện Xuân Tầm thoát khỏi dòng lũ dữ giữa đêm vắng.