Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Gia Lai: 8 cá thể động vật quý hiếm được cứu chữa, thả về rừng tự nhiên

Ngọc Thu - 07:31, 10/04/2026

Ngày 9/4, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và phục hồi. Qua đó, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Các cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên
Các cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên

Các cá thể được thả gồm 5 loài: 1 cá thể Diều đầu trắng (Circus spilonotus), 3 cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela), 2 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 1 cá thể Tê tê Java (Manis javanica) và 1 cá thể Cu li nhỏ (Xanthonycticebus pygmaeus). 

Đây đều là những loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB), có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng.

Cá thể tê tê quý hiếm sau thời gian chăm sóc đã được thả về rừng
Cá thể tê tê quý hiếm sau thời gian chăm sóc đã được thả về rừng

Ông Trần Văn Thụ - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, cho biết: Toàn bộ số động vật trên được lực lượng chức năng tiếp nhận trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3/2026, khi đó, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng. 

Điển hình, cá thể Diều hoa Miến Điện bị gãy cánh, liệt chân; cá thể Tê tê Java và Diều đầu trắng có thể trạng suy kiệt. Các cá thể khác như Khỉ đuôi lợn và Cu li nhỏ cũng cần được chăm sóc, theo dõi đặc biệt.

Diều hoa Miến Điện được phục hồi, trở về với môi trường tự nhiên
Diều hoa Miến Điện được phục hồi, trở về với môi trường tự nhiên

Thông qua quy trình cứu hộ chuyên nghiệp, bao gồm điều trị thú y, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm đã từng bước giúp các cá thể phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.

Kết quả kiểm tra định kỳ đầu tháng 4/2026 xác nhận, cả 8 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Tin cùng chuyên mục
Thanh thiếu niên Quảng Trị hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu

Thanh thiếu niên Quảng Trị hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu

Hơn 50 ý tưởng, trong đó có 15 dự án vào chung kết cuộc thi “Thanh thiếu niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị năm 2026”. Cuộc thi không chỉ là sân chơi cho thanh thiếu niên, mà còn là nơi người trẻ thể hiện trách nhiệm của mình trước vấn đề biến đổi khí hậu.
Đọc nhiều