Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai: Đồng bào giáo dân rộn ràng chuẩn bị Lễ Giáng sinh

Thùy Dung - 10:23, 24/12/2020

Những ngày này, khắp các nhà thờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bà con giáo dân, tín hữu Tin lành đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh.


Tại Hội thánh Chi hội Tin lành Plei Breng (xã Ia Dêr, Ia Grai), các tín hữu cũng đã bắt đầu trang trí cây nhà thờ để chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh.
Tại Hội thánh Chi hội Tin lành Plei Breng (xã Ia Dêr, Ia Grai), các tín hữu cũng đã bắt đầu trang trí cây nhà thờ để chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh.

Chi hội Tin lành Plei Breng (Hội thánh Tin lành Việt Nam - miền Nam) ở Plei Breng 1, xã Ia Der, Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có hơn 1.000 tín hữu dân tộc Gia Rai thuộc 3 làng Breng 1, 2, 3. Nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đoàn kết vươn lên của các tín hữu mà chi hội có nhiều tấm gương sống “Tốt đời đẹp đạo”. Ông Ksor Chyit, Thư ký Hội thánh Chi hội Tin lành Plei Breng cho biết: Đối với đồng bào trong Hội thánh, Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh là những lễ vô cùng quan trọng. Những ngày này, bà con đều hân hoan, rộn ràng trang trí nhà cửa nhà thờ để chuẩn bị cho ngày lễ.

Nhờ sự đoàn kết vươn lên mà đời sống tín hữu thuộc Hội thánh Chi hội Tin lành Plei Breng có nhiều bước phát triển. Các tín hữu cũng chấp hành rất tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng NTM và các phong trào do địa phương triển khai.

Tín hữu Ksor Bli (làng Breng 2) cho biết: Những ngày này, nhà nhà đều rộn ràng chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh. Các tín hữu bắt đầu trang trí nhà cửa và góp sức đến trang trí nhà thờ. Trong dịp mừng Chúa giáng sinh, nhà thờ cũng có nhiều phần quà để động viên các tín hữu có hoàn cảnh khó khăn như trẻ mồ côi, góa bụa, mẹ đơn thân,…

Dù chưa đến noel nhưng nhà thờ Plei Chuet đã thu hút được rất nhiều người ghé thăm, đặc biệt là các em nhỏ.
Dù chưa đến noel nhưng nhà thờ Plei Chuet đã thu hút được rất nhiều người ghé thăm, đặc biệt là các em nhỏ.

Tại nhà thờ Plei Chuet (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cũng rộn ràng không kém. Những ngày này, các tín đồ đã bắt đầu trang trí nhà thờ để mừng ngày lễ lớn. Ông Rah Lan Lim (làng Chuet) cho biết: Được sự phân công của lãnh đạo nhà thờ, chúng tôi chia thành nhiều nhóm để chuẩn bị trang trí cho Lễ giáng sinh. Chúng tôi đi lấy tranh về dựng nhà Rông, làm hang đá để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này.

Ông Nguyễn Bá Lũy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường Trà Bá (TP. Pleiku) cho biết: Nhiều năm qua, chính quyền địa phương đều có các hoạt động thăm hỏi, động viên và chúc mừng các tín hữu, giáo dân trên địa bàn vào 2 ngày lễ lớn là Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh. Những ngày lễ, tết, cũng tổ chức thăm hỏi các chức sắc, chức việc. Hầu hết, các làng đồng bào theo đạo trên địa bàn đều thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, đoàn kết với nhau, không phân biệt đạo giáo, tôn giáo và chấp hành tốt các quy định của địa phương.

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ VN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh một số nhiệm vụ, công tác nhân dịp Lễ Giáng sinh. Theo đó, Ủy ban MTTQ VN các huyện, thị xã, thành phố, chủ động phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ để chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Công giáo và đạo Tin lành tổ chức tốt các hoạt động trong lễ Giáng sinh năm 2020, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật, cũng như quy định về phòng-chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điện Biên được hoàn thành trong hơn 200 ngày đêm. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án 09). Thành công này, càng khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với hộ đồng bào nghèo.