Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm

T.Nhân - 1 giờ trước

Ngày 19/12, UBND tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 10 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.


Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ khởi công Dự ánT rung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI. (Ảnh: T.N)
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI. (Ảnh: T.N)


Dự Lễ khởi công có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại phường An Nhơn đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (dự án thành phần 1, đoạn từ Km0+00 đến Km22+00).

Đây là 1 trong 10 dự án, công trình trọng điểm được tỉnh Gia Lai chọn khởi công, khánh thành đồng loạt cùng với cả nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/2025/QH15 với tổng chiều dài 125km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng). Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 có chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 có chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2029.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. (Ảnh: T.N)
Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. (Ảnh: T.N)

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án quan trọng Quốc gia, nối liền 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ), góp phần tăng cường trục kết nối Đông - Tây, tăng cường kết nối khu vực Duyên hải Nam Trung bộ với các tỉnh Tây nguyên, mở hướng tiếp cận nhanh nhất từ vùng cao nguyên ra biển, cảng biển và ngược lại.

Việc triển khai thực hiện dự án khẳng định quyết tâm thực hiện 1 trong 4 khâu đột phá chiến lược của tỉnh Gia Lai: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Đây là động lực then chốt để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong vòng 5 năm tới.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, có tầm quan trọng trong việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng cho khu vực Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc chuẩn bị thi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. (Ảnh: T.N)
Các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc chuẩn bị thi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. (Ảnh: T.N)

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để triển khai thi công, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.

Cũng trong sáng 19/12, tại phường Quy Nhơn Tây, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI. Dự án được quy hoạch trên diện tích 11,13ha, tổng mức đầu tư 613 tỷ đồng, gồm 3 phân khu chức năng: Trung tâm nghiên cứu AI và sản xuất dịch vụ công nghệ số; Khu nghiên cứu, thử nghiệm máy bay không người lái (UAV); Trung tâm hạ tầng dữ liệu (Data Center).

Trong đó, Trung tâm nghiên cứu AI và sản xuất dịch vụ công nghệ số dự kiến vận hành từ năm 2027, là nơi nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI thông qua hợp tác giữa FPT với Viện Nghiên cứu AI Mila (Canada) và các đối tác công nghệ quốc tế, đáp ứng không gian làm việc cho khoảng 3.000 - 4.000 kỹ sư, chuyên gia.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI. (Ảnh: T.N)
Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI. (Ảnh: T.N)

Khu nghiên cứu, thử nghiệm UAV phục vụ các lĩnh vực kinh tế, môi trường, an ninh - quốc phòng, cứu hộ cứu nạn; Trung tâm hạ tầng dữ liệu đóng vai trò nền tảng cho nghiên cứu, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu AI tại tỉnh Gia Lai là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Gia Lai và các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án. Đồng thời, định hướng phát triển Trung tâm gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế tri thức của khu vực miền Trung - Tây nguyên.