Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai: Hơn 40 ha mía đang chờ thu hoạch bị thiêu rụi

Ngọc Thu - 08:39, 26/03/2024

Ngày 25/3, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy mía, khiến hơn 40 ha mía đang chuẩn bị thu hoạch của 24 hộ nông dân bị thiêu rụi.

Hơn 40 ha mía của bà con nông dân bị lửa thiêu rụi
Hơn 40 ha mía của bà con nông dân bị lửa thiêu rụi

Theo đó, từ chiều 24/3, một đám cháy bùng phát tại khu vực ruộng mía của người dân tại khu sản xuất làng Dơng, xã Kông Lơng Khơng. Đây là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, kèm theo gió lớn nên lửa đã thiêu rụi hơn 40 ha mía của 24 hộ dân ở làng Dơng, Mơ Hven - Ôr và thôn Hbang.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền và người dân địa phương cùng các chủ ruộng mía khẩn trương tổ chức lực lượng dập lửa, huy động máy cày để chống cháy lan. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, khô hanh, gió mạnh nên lửa cháy lan nhanh, không kiểm soát được dẫn đến thiệt hại hơn 40 ha mía của các hộ dân.

Thời tiết hanh khô, gió mạnh khiến ngọn lửa cháy lan thiêu rụi nhiều diện tích trồng mía sắp thu hoạch
Thời tiết hanh khô, gió mạnh khiến ngọn lửa cháy lan thiêu rụi nhiều diện tích trồng mía sắp thu hoạch

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND huyện Kbang cùng lực lượng chức năng đã tới kiểm tra hiện trường. Trước mắt, ngành chức năng sẽ hỗ trợ tối đa để nông dân nhanh chóng thu hoạch số mía cháy bán cho nhà máy, giảm bớt thiệt hại. 

Chủ tịch UBND huyện Kbang cũng yêu cầu, chính quyền xã Kông Lơng Khơng tiếp tục làm việc với Nhà máy Đường An Khê huy động phương tiện, máy móc, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích mía bị cháy cho người dân để giảm thấp nhất thiệt hại.

Ngành chức năng hỗ trợ tối đa để nông dân nhanh chóng thu hoạch số mía cháy bán cho nhà máy, giảm bớt thiệt hại
Ngành chức năng hỗ trợ tối đa để nông dân nhanh chóng thu hoạch số mía cháy bán cho nhà máy, giảm bớt thiệt hại

Cùng với đó, hỗ trợ 2 xe cơ giới để đẩy nhanh tốc độ thu hoạch mía trên những diện tích trồng theo hàng đôi. Mặt khác, phê bình chính quyền địa phương đã chậm trễ trong báo cáo tình hình vụ việc xảy ra trên địa bàn. Hiện, huyện Kbang đang chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy. 

Ông Trần Quang Kiên, Giám đốc Nhà máy Đường An Khê thông tin: “Sáng nay (ngày 25/3) nhà máy đã huy động 2 máy đốn mía và nhiều xe vận chuyển mía cùng người dân đẩy nhanh việc thu hoạch những ha mía bị cháy. Trong 40 ha mía cháy, có khoảng 30 ha là thu hoạch bằng máy và 10 ha là người dân tự chặt. Dự kiến toàn bộ sản lượng mía nguyên liệu trong vụ cháy sẽ được vận chuyển về nhà máy đường chậm nhất là ngày 26/3.