Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nguy cơ cháy rừng từ hoạt động dã ngoại tự phát

Minh Nhật - 14:06, 20/03/2024

Trong những năm gần đây, du lịch sinh thái tại Việt Nam đang dần trở thành xu hướng được đông đảo du khách quan tâm và chọn lựa. Thời tiết nắng nóng, các khu du lịch sinh thái thu hút khá đông du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi hoặc leo núi; nhưng điều này dẫn đến hiểm họa về cháy rừng nếu du khách bất cẩn trong việc nhóm lửa, vứt tàn thuốc bừa bãi, đốt pháo hoa...

Nhóm leo núi đốt pháo hoa ở lán nghỉ trong rừng
Nhóm leo núi đốt pháo hoa ở lán nghỉ trong rừng

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người leo núi tổ chức đốt pháo hoa tại khu vực lán nghỉ. Khu vực này được bao quanh bởi cây rừng khiến nhiều người lo ngại lửa bén từ pháo hoa gây hỏa hoạn. Sự việc xảy ra ở khu vực lán Hồ Thầu, xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

Clip sau khi được đăng tải lên mạng đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số mọi người đều mong lực lượng chức năng sớm làm rõ thông tin trên.

Anh Tâm (33 tuổi), người chia sẻ clip lên mạng cho biết, sự việc nhóm người leo núi đốt pháo hoa xảy ra vào đêm 16/3, tại khu vực lán Hồ Thầu (huyện Tam Đường, Lai Châu).

Theo anh Tâm, khu vực này là lán nghỉ của các đoàn leo núi Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn..., phần lớn đang trên đường chinh phục đỉnh Pu Ta Leng. Một nhóm leo núi khoảng 20 người đã tổ chức đốt pháo hoa để mừng sinh nhật một thành viên. Ban đầu, họ sử dụng các loại pháo bông bằng que. Sau đó là những quả pháo hoa sáng rực được bắn lên với độ cao trên 10m kèm theo tiếng nổ lớn. Khi được cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn, nhóm người này không dừng lại mà tiếp diễn hành động trên.

Anh Tâm lo ngại, khu vực trên bao quanh là rừng già đang trong mùa khô, tầng rụng lá nhiều, nếu xảy ra hỏa hoạn, hàng trăm người leo núi sẽ gặp nguy hiểm.Ngày 18/3, lãnh đạo UBND xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường, Lai Châu) cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin nhóm người leo núi đốt pháo giữa rừng.

Xác minh nhóm người đốt pháo hoa mừng sinh nhật khi leo núi
Xác minh nhóm người đốt pháo hoa mừng sinh nhật khi leo núi

Theo lãnh đạo xã Hồ Thầu, hiện lực lượng chức năng chưa có kết quả xác minh danh tính những người thuộc nhóm leo núi có hành vi đốt pháo tại khu vực lán trong rừng ở xã Hồ Thầu như clip ghi lại.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã nhận được thông tin trên và yêu cầu UBND huyện Tam Đường kiểm tra, xác minh để đưa ra phương án xử lý.

Mới đây nhất ngày 5.3 Cháy rừng ở Lai Châu đã xảy ra tại 5 điểm (thuộc bản Nà Ún và Nà Sẳng, cháy lan từ xã Mường Mít, huyệnThan Uyên) do gió khô nóng thổi mạnh. Càng cho thấy nguy cơ cháy rừng tại khu vực hiện nay là rất cao, do đó người dân không thể lơ là, chủ quan vì những hành động trên rất dễ dẫn đến cháy rừng.

Cháy rụi khoảng 30ha rừng Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn vào tháng 2.2024
Cháy rụi khoảng 30ha rừng Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn vào tháng 2.2024

Được biết, Đỉnh Pu Ta Leng nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, cách thành phố Lai Châu được mệnh danh là một trong những nóc nhà của Đông Dương, là đỉnh núi có độ cao 3.049m, cao thứ 3 Việt Nam với địa hình phần lớn là các cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và nhiều suối, thác. Đây sẽ là điểm đến tuyệt vời cho du khách ưa khám phá.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, hiện các tour trải nghiệm leo núi thường được tổ chức tự phát, thiếu sự quản lý, giám sát. Sở sẽ sớm ban hành quy định, lựa chọn các đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để tổ chức các tour leo núi thay vì để tự phát.

Việc người dân và du khách dã ngoại sử dụng lửa để nấu nướng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao
Việc người dân và du khách dã ngoại sử dụng lửa để nấu nướng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao

Theo dự báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực trên cả nước, ở khu vực Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có nguy cơ xảy ra cháy rừng do nhiều ngày không mưa, độ ẩm thấp, các tỉnh thành phía Nam sẽ còn liên tục có các đợt nắng nóng từ nay đến tháng 5 với mức độ gay gắt, các cánh rừng khô rất dễ xảy ra cháy.

Nằm cách trung tâm TP. Đà Nẵng khoảng 7km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà có hàng chục điểm tham quan du lịch tuyệt đẹp như Chùa Linh Ứng, cây đa ngàn năm, đỉnh Bàn Cờ, bãi Bụt... Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách, đặc biệt là dân "phượt". Tuy nhiên, do không kiểm soát được lượng người lên xuống, nên bán đảo Sơn Trà đang có nguy cơ bị rác du lịch bủa vây. Không chỉ xả rác, nhiều nhóm du khách còn dùng lửa nướng đồ ăn ngay cả những lúc trời nắng nóng, khiến nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Còn nhớ cách đây 4 năm là vụ cháy vào đêm 10.6.2019, đám cháy bùng phát gần Trạm biên phòng Bãi Bắc (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Phòng cảnh sát PCCC đã huy động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng với lực lượng biên phòng để dập lửa. Hơn 2 tiếng đồng hồ, vụ cháy mới được dập tắt. Vụ cháy lan xảy ra trên diện tích rộng khoảng hơn 2000m2. Rất may là khu vực cháy chủ yếu là dây leo bìm bịp nên không gây thiệt hại lớn. Lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng cũng phát hiện một số xoong, nồi, có thể của du khách khi đi dã ngoại, tổ chức nấu nướng nên gây ra vụ cháy.

Theo Ban Quản Lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, lượng du khách đến bán đảo Sơn Trà ngày càng tăng lên. Chính vì vậy, Sơn Trà có nguy cơ đối diện về vấn đề rác thải và nguy cơ cháy rừng ở khu vực này rất cao.

Vấn đề rác thải trên Sơn Trà đã dần được khắc phục trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện hữu một vấn đề khác là nguy cơ cháy rừng. Mặc dù phần lớn du khách có ý thức bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ, nhưng việc cháy rừng rất dễ xảy ra nếu người dân và du khách vứt tàn thuốc, hoặc dã ngoại và tổ chức nấu nướng bừa bãi trên khu vực bán đảo. Ban quan lý cũng đã cắm bảng tuyên truyền đến người dân và du khách khi lên Sơn Trà về các vấn đề như xả rác, hạn chế đi xe tay ga lên Sơn Trà, phòng chống cháy rừng. Bên cạnh đó,tổ chức phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân và du khách khi đến Sơn Trà có ý thức bảo vệ môi trường, tránh làm ảnh hưởng đến cảnh quan nơi đây.

Nhiều tỉnh Tây Bắc nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm
Nhiều tỉnh Tây Bắc nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm

Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) đưa ra cảnh báo: mùa khô hạn vẫn đang diễn biến khốc liệt, nhiều nơi đã nhiều tháng nay chưa hề có mưa đồng nghĩa với nguy cơ gây cháy rừng trên diện rộng, mà vụ cháy ở rừng quốc gia Hoàng Liên vào đúng dịp tết vừa qua chỉ là một điểm nóng. Cũng theo Cục Kiểm lâm, trung bình mỗi ngày cả nước đang xảy ra 2-3 vụ cháy rừng lớn nhỏ.Nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của người chiếm đến 60%-70% tổng số các vụ cháy trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tin cùng chuyên mục
Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Từng làm nghề chèo đò chở khách qua sông Ba, ông Ksor Yan (dân tộc Gia Rai, 60 tuổi, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, Gia Lai) chứng kiến những nguy hiểm rình rập với bà con mỗi khi muốn qua sông, ông đã quyết tâm đứng ra làm cầu gỗ bắc qua sông Ba, giúp cho hàng trăm hộ dân hai bên bờ đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian.