Đặc biệt, vùng ảnh hưởng nặng nề được xác định từ các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trong đó các huyện miền núi, khu vực đồng bào DTTS, vùng sâu vùng xa đang đối mặt với rủi ro lớn hơn do kết cấu hạ tầng yếu và hệ thống giao thông khó khăn.
Cụ thể, tính đến sáng 20/10/2025, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 88 km/h), giật cấp 11, di chuyển hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.
Không chỉ gió mạnh, biển tại khu vực Bắc Biển Đông (vùng Hoàng Sa - ven biển miền Trung) đang có gió mạnh cấp 7 - 11, giật cấp 13; sóng biển cao 3 - 7m, tàu thuyền ở vùng nguy hiểm cần di chuyển vào bờ ngay.
Bão số 12 (Fengshen) lạnh tạo ra nguy cơ cao về mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông ở khu vực miền Trung Dự báo đến ngày 22/10, bão sẽ nằm ở vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa, di chuyển chậm cùng hướng tây nam với tốc độ chỉ khoảng 10 km/h, sau đó có xu hướng áp sát ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi vào sáng 23/10 với cường độ giảm còn khoảng cấp 8 - 9, giật cấp 10.
Mặc dù khi đổ bộ bão dự báo không phải cực mạnh về gió, nhưng hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh và hiệu ứng địa hình miền Trung sẽ khiến mưa lớn diện rộng từ ngày 22 đến 27/10, đặc biệt là khu vực miền núi và vùng ven biển.
Trước tình huống này, các cơ quan dự báo thống nhất rằng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là trọng điểm cần cảnh giác cao độ vì khả năng lũ trên các sông sẽ lên tới mức báo động 3 và vượt báo động 3.
Thêm vào đó, vùng núi nơi tập trung đông đồng bào DTTS đang rất dễ bị sạt lở đất, lũ quét do đất đã bị bão, mưa trước đó tác động. Hiệu ứng đón gió và hoàn lưu bão sẽ làm mưa tập trung ở các sườn núi, lưu vực nhỏ.
Đáng chú ý, vùng đồng bào DTTS và miền núi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vốn đã có nhiều khó khăn như: Đường giao thông nội bộ kém, hiểm trở, thông tin cảnh báo không phải lúc nào cũng kịp thời, nhà cửa và công trình dân sinh yếu. Trước nguy cơ bão kết hợp mưa lớn, các địa phương này cần lưu ý bảo đảm các biện pháp từ cảnh báo sớm đến di dời, bảo vệ sinh kế và hỗ trợ sau bão.