Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Gia Lai: Kiểm tra, xử lý xưởng gỗ hoạt động trái phép ở biên giới Ia Mơ

Ngọc Thu - 11:08, 15/04/2022

Ngày 14/4, ông Trương Văn Thắng - Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, cho biết: Sau khi nhận phản ánh từ báo chí, Hạt Kiểm lâm huyện đã nhanh chóng phối hợp với Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng, chống chữa cháy rừng số 2, Đồn Biên phòng Ia Mơ, UBND xã Ia Mơ tiến hành kiểm tra thực tế xưởng gỗ “lạ” hoạt động tại khu vực làng Krông.

Xưởng gỗ hoạt động trái phép tại làng Krông, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông và biên bản, thu gom số gỗ, máy móc của xưởng gỗ hoạt động trái phép (ảnh nhỏ) của Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông
Xưởng gỗ hoạt động trái phép tại làng Krông, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông và biên bản, thu gom số gỗ, máy móc của xưởng gỗ hoạt động trái phép (ảnh nhỏ) của Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông

Qua kiểm tra thực tế, ông Châu Văn Lang (sinh năm 1984), làng Krông, xã Ia Mơ có một khuôn viên nhà ở và mái che với diện tích 4.500 m2, đúng như báo chí đã phản ánh. Tại đây, có 2 bàn cưa mâm, một số lâm sản gồm 34 lóng gỗ tròn (chủng loại căm xe, nhóm 2) không có hồ sơ, nguồn gốc hợp pháp; 4,5 ster củi khô. Tại vị trí chế biến, ông Châu Văn Lang không có giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh.

Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông đã tiến hành lập biên bản, thu gom số gỗ, máy móc của xưởng gỗ hoạt động trái phép. Đồng thời, yêu cầu ông Lang dừng mọi hoạt động chế biến lâm sản tại khu vực đã kiểm tra; tiến hành thủ tục xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Trước đó, Báo Dân tộc và Phát triển đã có bài viết phản ánh về xưởng gỗ “lạ” với nhiều hoạt động bất thường tại khu vực suối Mơ, làng Krông, cách UBND xã Ia Mơ và Tổ công tác địa bàn không xa. Thế nhưng hoạt động vận chuyển gỗ, cưa, xẻ rầm rộ tại khu vực biên giới lại không hề bị cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra, xử lý.

Tin cùng chuyên mục