Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai: Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực

T.Nhân - H.Trường - 5 giờ trước

Hai ngày qua, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu và giao thông bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di dời.

Nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị lũ chia cắt. (Ảnh: H.Q)
Nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị lũ chia cắt. (Ảnh: H.Q)

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 18/11, tại phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước Đông… nhiều khu vực bị ngập từ 0,5 - 1m, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà dân, chính quyền đã chốt chặn một số tuyến đường bị ngập không cho người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn. Trường hợp khẩn cấp sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển.

UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương án hỗ trợ lương thực - nhu yếu phẩm và túc trực lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Nhiều chốt kiểm soát được lập tại các điểm ngập sâu nhằm ngăn người dân liều mình đi lại. Các trường học trong vùng ngập cũng cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Nhiều khu vực bị ngập sâu từ 0,5-1m. (Ảnh H.Q)
Nhiều khu vực bị ngập sâu từ 0,5 - 1m. (Ảnh H.Q)

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết: Lực lượng chức năng đã lập chốt, giăng dây cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, tổ chức di dời tài sản và hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Các phương tiện ứng cứu như ca nô, thuyền phao đã được bố trí sẵn sàng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 18 - 20/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm. Một số khu vực phía Đông khác mưa 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Phía Tây tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo xuất hiện mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn.

Chính quyền địa phương rào chắn nhiều tuyến đường bị ngập sâu, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. (Ảnh: H.Q)
Chính quyền địa phương rào chắn nhiều tuyến đường bị ngập sâu, không cho người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn. (Ảnh: H.Q)

Trước diễn biến của mưa lũ thất thường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành công điện yêu cầu các địa phương, sở ngành trong tỉnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo công điện, UBND các xã, phường phải theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn; thông tin về điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất… và kịp thời thông báo đến chính quyền cơ sở, người dân để chủ động phòng tránh.

Nhiều nhà dân bị nước lụt tràn vào. (Ảnh: N.Oai)
Nhiều nhà dân bị nước lụt tràn vào. (Ảnh: N.Oai)

Các địa phương chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm tại điểm sơ tán, đặc biệt ở nơi có nguy cơ sạt lở và ngập sâu. Lực lượng, phương tiện, trang thiết bị được yêu cầu bố trí theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mưa lớn kéo dài, nhất là tại những khu vực có khả năng bị chia cắt.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường canh gác, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Các lực lượng phải sẵn sàng phương án khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt; đồng thời bảo vệ các công trình xung yếu và vận hành an toàn các hồ chứa.

Nhiều nhà dân bị nước lụt tràn vào. (Ảnh: N.Oai)
Nhiều nhà dân bị nước lụt tràn vào. (Ảnh: N.Oai)

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Sở Công Thương trong điều tiết hồ thủy điện, thủy lợi theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho hạ du. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn; tiếp cận ngay các khu vực bị cô lập, hỗ trợ và sơ tán dân khi cần thiết.

Các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát phương án ứng phó, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, bảo đảm khôi phục sớm các hoạt động giáo dục, y tế, điện lực, viễn thông, giao thông, cấp thoát nước…

Tin cùng chuyên mục