Nước dâng cao, ngập ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa) khiến hàng trăm hộ dân bị cô lậpCụ thể, mưa lớn từ tối 5/9 đến sáng 6/9 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số khu dân cư buôn Mi Hoan, buôn Ling (xã Ia Hiao) bị ngập sâu, người dân không thể đi lại. Nhiều diện tích hoa màu, trong đó có lúa Hè Thu chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu.
Trước tình hình đó, lãnh đạo xã Ia Hiao đã kịp thời có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó; huy động lực lượng Công an, dân quân tự vệ, cùng cán bộ các đoàn thể hỗ trợ di dời dân cư ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn; đồng thời triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, thoát nước nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Lực lượng dân quân xã Ia Hiao hỗ trợ người dân di dời lương thực lên nhà sàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây raMưa lớn cũng khiến ngầm tràn qua các thôn: Mơ Nang 2 (xã Ia Pa), Plei Du, Bi Giông (xã Pờ Tó) bị ngập sâu. Đây là lần thứ 2 trong tuần, các ngầm tràn này bị ngập do mưa lũ. Việc ngập ngầm tràn khiến hàng trăm hộ dân của các thôn bị cô lập, không thể đi lại.
Nếu tình hình mưa lũ tiếp tục kéo dài thì nhiều học sinh trong thôn sẽ không thể đến trường. Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng cầu kiên cố thay cho ngầm tràn để bảo đảm an toàn và ổn định đời sống.
Hiện mực nước các sông suối trên địa bàn vẫn tiếp tục dâng cao, dòng chảy mạnh. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã cử lực lượng túc trực 2 đầu ngầm tràn, ngăn không cho người dân tự ý vượt qua.
Được biết, sau sự cố sạt lở ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2, sáng 5/9, Đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Anh Thái làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực tế công trình và hướng dẫn chính quyền địa phương về giải pháp gia cố lại đoạn ngầm tràn.
Hiện chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.