Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Mưa lũ cô lập hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hóa

Quỳnh Trâm - 3 giờ trước

Hàng nghìn hộ dân ở các xã miền núi Thanh Hóa đang bị cô lập do nước lũ dâng cao, bao vây nhiều khu dân cư.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trong hai ngày 25 – 26/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến hàng trăm hộ dân ở thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy bị ngập sâu trong nước.

Nước dâng cao ngập sâu nhà dân Ảnh: CTV
Nước dâng cao ngập sâu nhà dân Ảnh: CTV

Nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản, đồ đạc bị nước nhấn chìm. Một số ngôi nhà ngập đến ngang mái, buộc người dân phải sơ tán đến khu vực an toàn hoặc trú tạm tại nhà người thân.

Gia đình bà Phạm Thị Chiến ở thôn Cửa Hà bị ngập sâu (Ảnh: Hoàng Hải).
Gia đình bà Phạm Thị Chiến ở thôn Cửa Hà bị ngập sâu (Ảnh: Hoàng Hải).

Bà Phạm Thị Chiến, trú tại thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy cho biết, từ năm 2017 đến nay đây là lần đầu người dân trong thôn phải cuống cuồng chạy lũ khi nước lên quá nhanh. Ngôi nhà của bà cũng bị ngập sâu gần 1m.

Trên đoạn Quốc lộ 47 qua thôn 3, xã Thường Xuân nước lũ vẫn dâng cao biến cả vùng thành biển nước. (Ảnh: PV)
Trên đoạn Quốc lộ 47 qua thôn 3, xã Thường Xuân nước lũ vẫn dâng cao biến cả vùng thành biển nước. (Ảnh: PV)

Trên Quốc lộ 47, đoạn qua thôn 3, xã Thường Xuân (khu vực xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân cũ), nước lũ dâng cao biến cả vùng thành biển nước. Nhà cửa, kho hàng và tuyến đường chìm trong dòng nước đục ngầu, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Đồ điện tử, điện lạnh được ưu tiên kê lên chỗ cao, đồ vật khác không kịp di chuyển Ảnh: CTV
Đồ điện tử, điện lạnh được ưu tiên kê lên chỗ cao, đồ vật khác không kịp di chuyển Ảnh: CTV

Chị Trần Thị Thơm, một người dân trong vùng, ngậm ngùi cho biết: ‘Nước lên rất nhanh, chỉ trong vài tiếng đã tràn vào nhà. Gia đình tôi cùng nhiều hộ khác phải di chuyển gấp trong đêm nhưng không kịp cứu hết tài sản. Bao nhiêu công sức tích góp coi như trôi theo dòng nước.

Hàng tấn phân và cám của gia đình chị Quyên bị chìm trong nước.(ảnh PV)
Hàng tấn phân và cám của gia đình chị Quyên bị chìm trong nước.(ảnh PV)

Đặc biệt, mưa bão gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều hộ kinh doanh, buôn bán. Gia đình chị Lê Thị Quyên, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp ở xã Cẩm Thủy, cho biết toàn bộ kho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cùng hàng chục bao giống cây trồng, ước tính khoảng 15 tấn đã bị nhấn chìm chỉ trong vài giờ.

“Kho hàng ngập quá nhanh, gia đình trở tay không kịp, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Bao năm tích góp giờ coi như mất trắng” chị Quyên nghẹn ngào chia sẻ.

Nhiều diện tích cây trồng bị hư hại. Ảnh: CTV
Nhiều diện tích cây trồng bị hư hại. Ảnh: CTV

Tại xã Tân Thành có 9 thôn với hơn 1.500 hộ (6.423 nhân khẩu) bị cô lập hoàn toàn. Hiện, lực lượng chức năng các địa phương đang tìm cách tiếp cận các hộ dân đang bị ngập lụt, cô lập.

Theo Công điện khẩn của UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện thượng lưu sông Chu, sông Mã và sông Yên đều đang ở mức báo động 2 - 3. Tại hạ lưu, sông Mã (trạm Lý Nhân) đã vượt báo động 2, sông Chu (trạm Xuân Khánh) vượt báo động 1, còn sông Bưởi (trạm Kim Tân) xấp xỉ báo động 3 và tiếp tục có xu hướng tăng.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân sơ tán, bảo vệ tài sản trước ảnh hưởng của mưa bão. (Ảnh: PV)
Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân sơ tán, bảo vệ tài sản trước ảnh hưởng của mưa bão. (Ảnh: PV)

Đáng lo ngại, hệ thống đê điều trên địa bàn đã xuất hiện nhiều sự cố, nhất là trên tuyến đê tả, hữu sông Chu đi qua các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Đông Tiến, Thiệu Quang cùng tuyến đê tả sông Hoạt (xã Hà Long).

Lực lượng chức năng cảnh báo người dân trước ảnh hưởng của mưa bão. (Ảnh: PV)
Lực lượng chức năng cảnh báo người dân trước ảnh hưởng của mưa bão. (Ảnh: PV)

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương có đê khẩn trương huy động lực lượng, vật tư và phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, ngăn chặn nguy cơ hư hỏng lan rộng, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Tô Lâm: “Quốc hội là Ngôi nhà chung của những người đại biểu Nhân dân”

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Quốc hội là Ngôi nhà chung của những người đại biểu Nhân dân”

Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ được tổ chức sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) - là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, đồng thời là biểu tượng sinh động cho sự thống nhất giữa “Ý Đảng” và “Lòng Dân”.