Quang cảnh cuộc họp khắc phục hậu quả bão số 13 ở Gia Lai. (Ảnh: Quy Quy)Theo báo cáo, bão số 13 có cường độ rất mạnh (cấp 10 - 12, giật trên cấp 14 - 15), di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Tuy nhiên, nhờ chủ động ứng phó sớm, tỉnh Gia Lai đã giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Địa phương đã tổ chức di dời hơn 93.000 hộ dân với trên 341.000 người đến nơi an toàn, đồng thời huy động tối đa lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng, Dân quân… tham gia cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực xung yếu.
Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, khôi phục điện, thông tin liên lạc và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.
Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Quy Quy)Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất chủ trương hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi nhà bị sập hoàn toàn; 5 triệu đồng cho nhà bị tốc mái; 2 triệu đồng cho nhà hư hỏng một phần; 10 triệu đồng cho hộ có người tử vong và 5 triệu đồng cho hộ có người bị thương.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng chỉ đạo triển khai công tác hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời rút kinh nghiệm, đưa vào kế hoạch phòng chống thiên tai dài hạn của tỉnh.
Gia Lai có gần 200 nhà sập đổ và hơn 12.400 nhà bị tốc mái, hư hỏng do bão số 13. (Ảnh: Lê Phương)Gia Lai sẽ nghiên cứu xây dựng, sửa chữa trường học kiên cố kết hợp làm nơi tránh trú bão, hình thành các tổ phản ứng nhanh, chủ động di dời dân khi có thiên tai.
Thống kê sơ bộ cho thấy, bão số 13 đã làm 2 người chết, 8 người bị thương; gần 200 nhà sập đổ, hơn 12.400 nhà tốc mái, 15 thuyền chìm, 42 thuyền hư hỏng, 334 lồng bè nuôi trồng thủy sản thiệt hại hoàn toàn; tổng thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.