Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai: Tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới

Ngọc Thu - 05:23, 27/03/2024

Trong 2 ngày (từ ngày 26/3 - 27/3), Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới vùng DTTS năm 2024. Tham dự, có 70 đại biểu là già làng, Người có uy tín, cán bộ thôn, làng và các tổ chức đoàn thể ở thôn, làng tại 9 huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tập huấn nhằm thực hiện Quyết định số 170/QĐ-BDT ngày 22/02/2024 của Ban Dân tộc tỉnh về việc ban hành Kế hoạch và dự toán triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề gồm: Công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới; Kiến thức chung về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Bình đẳng giới trong lĩnh vực Y tế - Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại vùng DTTS và miền núi.

Các đại biểu được trang bị kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới… để chủ động, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn
Các đại biểu được trang bị kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới… để chủ động, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn

Thông qua hội nghị, nhằm cung cấp những thông tin cơ bản pháp luật về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và phòng chống bạo lực gia đình..., trang bị cho các đại biểu những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, để các đại biểu chủ động, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân tại địa phương về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ DTTS trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng DTTS tại địa phương nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.