Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Gia Lai: Trữ hơn 100 tấn thịt lợn không nguồn gốc, một hộ kinh doanh bị phạt 90 triệu đồng

T.Nhân - H.Trường - 5 giờ trước

UBND tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với hộ kinh doanh ông Lê Văn Hướng (khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) về hành vi tàng trữ số lượng lớn thịt lợn không rõ nguồn gốc trong thời điểm dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại địa phương.

Hơn 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện vào chiều ngày 7/8 (Ảnh QLTT cung cấp)
Hơn 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện vào chiều ngày 7/8. (Ảnh: QLTT cung cấp)

Trước đó, chiều 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, phát hiện tại kho của ông Hướng đang chứa hơn 100 tấn thịt lợn tươi sống (87 tấn heo sữa và hơn 13 tấn heo quay), tổng trị giá hơn 18,3 tỷ đồng.

Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, bao gói không có tem nhãn truy xuất xuất xứ.

Nhiều sản phẩm còn có dấu hiệu bất thường như nổi đốm ở tai, đuôi, chân, bụng, ngực; thịt chuyển màu, bốc mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hộ kinh doanh tiêu hủy toàn bộ hơn 100 tấn thịt heo vi phạm. Việc tiêu hủy đã được thực hiện ngày 9/8, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, toàn bộ chi phí do hộ kinh doanh chi trả. 

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Công an phường Kon Tum dựng lại hiện trường điều tra vụ việc đốt trụ điện

Quảng Ngãi: Công an phường Kon Tum dựng lại hiện trường điều tra vụ việc đốt trụ điện

Ngày 12/9, Công an phường Kon Tum phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 và Đội Quản lý điện Tp. Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành dựng lại hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ việc đốt trụ điện hạ thế 2B thuộc Trạm biến áp Bà Triệu 2.