Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Xả thải vượt chuẩn, Khu Công nghiệp Long Khánh bị phạt gần 1,6 tỉ đồng

Thanh Liêm - 22:54, 14/08/2025

Ngày 14/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Long Khánh- doanh nghiệp đang vận hành Khu Công nghiệp Long Khánh, phường Bình Lộc.

Một góc Khu Công nghiệp Long Khánh, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh, địa chỉ trụ sở chính: phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai
Một góc Khu Công nghiệp Long Khánh, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh, địa chỉ trụ sở chính: phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai

Theo quyết định, Công ty này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về xả thải khi thải ra môi trường lượng nước có chứa thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 lần đến dưới 5 lần, với lưu lượng nước thải dao động từ 4.500 m³ đến dưới 5.000 m³ mỗi ngày.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy thông số BOD5 (nhu cầu oxy sinh hóa trong 5 ngày) - chỉ số phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nước đã vượt 4,5 lần so với mức cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Đây là dấu hiệu cho thấy nước thải từ khu công nghiệp này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước xung quanh nếu không được kiểm soát đúng cách.

Không dừng lại ở đó, cơ quan chức năng còn xác định thêm một thông số khác là tổng Nitơ trong nước thải cũng vượt mức cho phép 1,6 lần. Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai đã áp dụng hình thức xử phạt tăng nặng, cụ thể là tăng thêm 20% mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi xả thải vượt chuẩn của thông số này.

Tổng cộng, Công ty CP Khu Công nghiệp Long Khánh bị xử phạt gần 1,6 tỉ đồng - một mức phạt được cho là nghiêm khắc nhưng cần thiết, nhằm răn đe các hành vi vi phạm tương tự trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề nóng bỏng tại nhiều địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Nỗ lực xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ an ninh Tổ quốc ở biên giới Tây Nam

Nỗ lực xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ an ninh Tổ quốc ở biên giới Tây Nam

Công an tỉnh An Giang phải xác định nguyên tắc trọng tâm “lấy dân làm gốc”, phải cho người dân thấy rõ được mình là chủ thể bảo vệ an ninh, chứ không chỉ là đối tượng được bảo vệ. Điều này được Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ được giao.