Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Già làng, Người có uy tín vùng DTTS hướng về Đại hội XIII của Đảng

Đinh Hiển ghi - 12:35, 28/01/2021

Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các già làng, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS ở các địa phương đã gửi gắm nhiều tình cảm và sự tin tưởng về một nhiệm kỳ Đại hội mới. Dưới đây là một số ý kiến do phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi.

Già làng Yang Jiong, dân tộc Chu ru, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng): Tin tưởng Đảng sẽ bầu chọn được lãnh đạo có đủ đức - tài.

Ý kiến già làng, Người có uy tín vùng DTTS gửi đến Đại hội XIII của Đảng

“Tôi là một người con của đồng bào Chu Ru, là một đảng viên, từng nhiều năm tham gia công tác ở địa phương. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa đã được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án chính sách hỗ trợ thiết thực. Đồng thời, được các cán bộ hướng dẫn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, đối với người dân xã Tà Hine, vừa qua đã có nhiều chính sách ưu đãi cho bà con vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ giống và kỹ thuật, giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hướng bà con đến sản xuất nông nghiệp sạch, tạo giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, cuộc sống của người dân nói chung, của đồng bào Chu Ru nói riêng được cải thiện rất nhiều. Cái nghèo đã được đẩy lùi. Bà con người Chu Ru rất tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng.

Tôi mong muốn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sẽ tiếp tục lựa chọn được những lãnh đạo có đủ tài, đủ đức để chăm lo hơn nữa cho đời sống Nhân dân, đồng bào các dân tộc trên đất nước này. Đồng thời tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ có nhiều chính sách hữu ích hơn nữa để chăm lo cho bà con đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, giúp đồng bào dân tộc chúng tôi có cơ hội ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Anh Điểu Dương, Người có uy tín dân tộc Xtiêng, thôn Bình Hà 2, xã Đắc Kia, Bù Gia Mập (Bình Phước): Mong muốn Đảng quan tâm ưu tiên đầu tư nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào DTTS.

Ý kiến già làng, Người có uy tín vùng DTTS gửi đến Đại hội XIII của Đảng 1

“Tuy là ở vùng sâu, vùng xa biên giới, nhưng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà con Xtiêng vẫn luôn nắm bắt được nhiều thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Là một người con dân tộc Xtiêng ở thôn Bình Hà 2,  tôi nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bà con các DTTS nói chung, đồng bào dân tộc Xtiêng nói riêng. Những năm qua, đã có nhiều chương trình, dự án, chính sách của Chính phủ đầu tư có hiệu quả đến vùng đồng bào DTTS. Như việc đầu cơ sở hạ tầng, những chính sách vay vốn, hỗ trợ con giống, cây giống, rồi hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp… đã giúp cải thiện đáng kể đời sống cho bà con nơi đây.

Tuy vậy, đời sống của một số bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, tôi mong muốn và hi vọng trong nhiệm kỳ mới, sẽ có nhiều chính sách, chương trình, và ưu tiên nguồn vốn đầu tư vào vùng đồng bào DTTS hơn nữa, giúp đồng bào có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tôi tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra được những lãnh đạo giỏi để lãnh đạo, điều hành đất nước, kịp thời đưa ra những quyết sách mới nhằm phát triển đất nước nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng.

Ông Vòng Nhì Sập, Người có uy tín trong cộng đồng người Hoa, xã Bình Lộc, TP. Long Khánh ( Đồng Nai): Đại hội lựa chọn những lãnh đạo biết yêu thương dân.

Ý kiến già làng, Người có uy tín vùng DTTS gửi đến Đại hội XIII của Đảng 2

“Bản thân tôi cũng như bà con người Hoa tại Long Khánh rất quan tâm đến Đại hội Đảng lần thứ XIII. Bởi đây là sự kiện chính trị quan trọng, sẽ đưa ra nhiều quyết sách mới phù hợp với sự phát triển của đất nước. Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng, Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng. Điển hình như công tác phòng chống tham nhũng, nhiều vụ án tham ô đã được đưa ra xét xử nghiêm minh. Hay công tác phòng chống đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay đạt hiệu quả,… khiến lòng dân củng cố thêm niềm tin vững chắc vào Đảng.

Trên địa bàn TP. Long Khánh, cộng đồng người Hoa chiếm trên 20% dân số. Những năm qua, đời sống của đồng bào DTTS ở Đồng Nai nói chung, cộng đồng người Hoa ở Long Khánh nói riêng cơ bản đã được cải thiện, ổn định và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Có được thành quả này là nhờ Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, kịp thời xây dựng và triển khai, thực hiện nhiều chương trình, dự án chính sách hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, chăn nuôi. 

Từ chương trình NTMi, xây dựng mở rộng đường xá, cho tới việc thực hiện các chính sách hỗ trợ bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho năng suất và chất lượng cao. Đối với con em đồng bào cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ học hành để các cháu yên tâm đến trường học chữ. Có nhiều cháu đạt điểm cao, thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng trên Thành phố.

Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cộng đồng người Hoa ở TP. Long Khánh mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển toàn diện và có thêm nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS. Đặc biệt, quan tâm hơn đến việc cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và giúp bà con khâu tìm kiếm thị trường để tiêu thụ ổn định các sản phẩm nông sản.

Riêng bản thân tôi có hai kỳ vọng lớn vào Đại hội, đó là: Đại hội sẽ thảo luận thật kỹ các nội dung trình tại Đại hội để ban hành Nghị quyết mang tính quyết sách, chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo; Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn được những người lãnh đạo có đức, có tài, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đặc biệt là phải biết yêu thương người dân, lo cho dân để người dân có cuộc sống tốt hơn. Dân có giàu thì nước mới mạnh.

 "Hi vọng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục thể hiện tốt trách nhiệm với đất nước, với Nhân dân qua Đại hội lần này, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.”