Theo đó, Giải leo núi Yên Tử 2025 có 2 cự ly thi đấu là 5km và 8km. Đường đua được đo và chuẩn hóa có sự tư vấn của các nhà chuyên môn lớn tại Việt Nam. Cung đường có độ cao lên đến 1.068m so với mực nước biển, đi qua hệ thống chùa, am, tháp, đường Tùng, rừng Trúc của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Uông Bí, Trưởng Ban Tổ chức Giải leo núi Yên Tử Nguyễn Văn Thành khẳng định những giá trị nổi bật của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - di sản văn hoá vô giá, nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử cùng những giá trị tư tưởng, văn hoá đặc sắc của Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Uông Bí, Trưởng Ban tổ chức Giải leo núi Yên Tử Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Lễ khai mạcĐây không chỉ là sự kiện thể thao được đông đảo vận động viên, Nhân dân, du khách mong đợi mà còn là minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ, phát triển bền vững của ngành Du lịch; góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử trên hành trình đưa quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành Di sản thế giới.
* Một số hình ảnh tại sự kiện:
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí tham gia leo núi
Các vận động viên hòa mình vào dòng người hành hương, các Phật tử và du khách
"Tiếp sức đặc biệt" ngay tại Giải
Những vận động viên nhí tích cưc tham gia Giải leo núi
Vận động viên nữ đầu tiên cự ly 8km về đích