Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ngày hội Cúc Phương - Đại ngàn 2026: Lan tỏa sắc màu văn hóa

Quỳnh Trâm - 22:14, 18/04/2026

Ngày hội Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc xã Cúc Phương (Ninh Bình) diễn ra từ ngày 17 đến 19/4, thu hút sự tham gia của nhiều địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc Ngày hội.
Các đại biểu dự khai mạc Ngày hội.

Ngày hội với chủ đề “Cúc Phương - Đại ngàn 2026”. Cúc Phương là xã vùng cao phía Tây của tỉnh, nơi sinh sống của 16 dân tộc anh em, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 50%, chủ yếu là người Mường.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương phát biểu khai mạc Ngày hội.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương phát biểu khai mạc Ngày hội.

Địa phương được biết đến với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như nghi lễ Mo Mường, lễ hội cơm mới, lễ hội Khai Hạ, hát đúm, trình diễn cồng chiêng và các trò chơi dân gian truyền thống. Trong đó, Mo Mường và lễ hội cơm mới đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ngày hội được tổ chức thường niên, trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Qua mỗi kỳ, các hoạt động không ngừng được đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tiết mục khắc họa nét văn hóa đặc sắc tại chương trình
Tiết mục khắc họa nét văn hóa đặc sắc tại chương trình

Sự kiện năm nay có sự tham gia của nhiều đoàn đến từ các địa phương như Nho Quan, Gia Lâm, Phú Sơn, Thanh Sơn, Phú Long, Quỳnh Lưu, phường Yên Sơn và Trường Dân tộc Nội trú tỉnh.

Không chỉ là hoạt động văn hóa, Ngày hội còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng giao lưu, quảng bá nét đẹp truyền thống, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Trong khuôn khổ Ngày hội, người dân và du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, hòa mình vào không gian cồng chiêng đại ngàn, tham gia các môn thể thao, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tham quan hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Biến di sản thành nguồn lực cho cộng đồng

Biến di sản thành nguồn lực cho cộng đồng

Ở xã Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Cil Nếu luôn đau đáu với việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mnông. Mấy chục năm qua, ông bền bỉ chung tay cùng địa phương bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước biến di sản thành nguồn lực cho cộng đồng.
Đọc nhiều