Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Kim Bôi (Hòa Bình): Phát huy vai trò Người có uy tín (Bài 6)

Văn Hoa - Vũ Hường - 6 giờ trước

Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã tích cực vận động, tuyên truyền giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trong đó có Luật Hôn nhân và Gia đình, tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (TH-HNCHT) trong vùng đồng bào DTTS.

Người có uy tín Bùi Văn Rậu (ngoài cùng bên phải) chia sẻ thông tin về địa phương với Đoàn công tác
Người có uy tín Bùi Văn Rậu (ngoài cùng bên phải) chia sẻ tình hình đời sống của đồng bào với Đoàn công tác

Thôn Đầm Sáng, xã Vân Thủy chủ yếu là người Mường. Những năm qua, một số thôn lân cận vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn nhưng thôn Đầm Sáng không có trường hợp nào TH-HNCHT. Kết quả này là từ sự nỗ lực trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động của các cấp ủy, chính quyền địa phương và Người có uy tín ngăn ngừa TH-HNCHT.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Bùi Văn Rậu, Người có uy tín thôn Đầm Sáng kể: Trước kia ông từng làm Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh của thôn, năm 2020 được bầu chọn là Người có uy tín kiêm Chi Hội trưởng Người cao tuổi của thôn.

Nhận thấy một số thôn lân cận vẫn còn tình trạng tảo hôn, sợ lớp trẻ ở thôn mình cũng học theo, ông Rậu đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể của xã và thôn, thường xuyên vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành Luật Hôn nhân và Gia đình, dặn dò con cháu trong gia đình, họ hàng, làng xóm tập trung học tập để có một tương lai tốt hơn, không được bỏ học kết hôn sớm.

Ông Rậu kể, để có thêm kỹ năng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, ông tích cực tham gia các buổi tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc huyện và xã tổ chức. Từ đó, ông có thêm kiến thức để tuyên truyền với Nhân dân và tuyên truyền cho chính gia đình, con cháu của mình…

Khi trò chuyện với cháu Bùi An Khang, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học và THCS Thượng Bì, là cháu nội của ông Rậu về những nội dung cơ bản liên quan đến tảo hôn, Khang tỏ ra rất hiểu biết, và nói rõ được độ tuổi kết hôn của nam là 20 tuổi, nữ là 18 tuổi. Khang nhấn mạnh, kiến thức đó cháu được học từ nhà trường và khi về nhà được ông chia sẻ.

Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Hòa Bình tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 do Ủy ban Dân tộc tổ chức.
Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Hòa Bình tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 do Ủy ban Dân tộc tổ chức

Ông Bùi Văn Hợp, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Kim Bôi cho biết, ngoài ông Bùi Văn Rậu  huyện Kim Bôi còn có rất nhiều điển hình Người có uy tín tiêu biểu trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS như: ông Triệu Lục Liên, dân tộc Dao (thôn Bà Rà, xã Hùng Sơn); ông Dương Minh Dũng, Già làng, Người có uy tín dân tộc Dao (xóm Thung Dao Bắc, xã Tú Sơn);…

Hiện nay, huyện Kim Bôi có 158 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, gồm các dân tộc Mường, Dao, Tày… Thành phần gồm: Già làng,Trưởng thôn, cán bộ nghỉ hưu, thầy mo…

Những năm qua, UBND huyện giao Phòng Dân tộc phối hợp các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách cho Người có uy tín. Cụ thể: tặng quà cho Người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán; thăm viếng Người có uy tín, thân nhân Người có uy tín bị ốm đau, qua đời; tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho Người có uy tín; tổ chức đoàn Người có uy tín đi thăm quan, giao lưu học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác; cung cấp báo, tạp chí cho Người có uy tín…

Việc thực hiện tốt các chính sách đã tạo động lực để Người có uy tín phát huy tốt vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có lĩnh vực hôn nhân và gia đình, phòng chống TH-HNCHT.

“Người có uy tín là người gần gũi, gắn bó mật thiết và có tiếng nói trong cộng đồng nên trong công tác tuyên truyền, vận động, phòng chống TH-HNCHT, Người có uy tín luôn đi đầu trong vận động thuyết phục, nhờ đó, tình trạng tảo hôn giảm theo từng năm”, ông Bùi Quang Hợp,  Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Kim Bôi nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Chuẩn bị chu đáo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV

Chuẩn bị chu đáo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV

Chiều 23/10, Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV, năm 2024 tổ chức cuộc họp rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh chủ trì cuộc họp.