Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam phân bổ số lượng đại biểu dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Tùng Nguyên - 18:17, 30/03/2025

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa công bố phân bổ số lượng đại biểu các Ban Trị sự tỉnh, thành phố; các Ban, Viện Trung ương tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị lần thứ hai Tổ công tác liên ngành Đại lễ Vesak 2025 được tổ chức ngày 24/3/2025.
Hội nghị lần thứ hai Tổ công tác liên ngành Đại lễ Vesak 2025 được tổ chức ngày 24/3/2025

Ngày 29/3/2025, Hội đồng Trị sư Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam đã ban hành Công văn số 94/HĐTS-VP1 về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 06 - 08/5/2025.

Theo Công văn số 94/HĐTS-VP1 cho biết, căn cứ theo Đề án tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Ủy ban tổ chức Quốc gia GHPG Việt Nam Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 dự kiến phân bổ đại biểu tham dự Đại lễ của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, thành phố và các Học viện Phật giáo Việt Nam, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, số lượng đại biểu các Ban Trị sự tỉnh, thành phố; các Ban, Viện Trung ương, các Học viện Phật giáo, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, nhiều nhất là 90 đại biểu (TP. Hồ Chí Minh) và ít nhất là 5 đại biểu.

Công văn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam ấn ký. GHPG Việt Nam đề nghị các đơn vị sớm gửi danh sách đại biểu được cử tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tới Ban Tổ chức trước ngày 10/4/2025.

Công văn số 94/HĐTS-VP1 về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 06 - 08/5/2025.
Công văn số 94/HĐTS-VP1 về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 06 - 08/5/2025

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 do GHPG Việt Nam đăng cai tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 6 - 8/5; với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. 

Đây là lần thứ tư, Đại lễ được tổ chức tại Việt Nam (lần thứ nhất vào năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội; lần thứ hai vào năm 2014 tại chùa Bái Đính - Ninh Bình; lần thứ ba vào năm 2019 tại chùa Tam Chúc - Hà Nam).

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 dự kiến có khoảng 2.700 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự; trong đó có khoảng 1.200 đại biểu khách quốc tế đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đây không chỉ là sự kiện lớn của GHPG Việt Nam, mà còn là dịp để Việt Nam giới thiệu hình ảnh đất nước và con người yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hòa hợp và đoàn kết tới bạn bè quốc tế; khẳng định với cộng đồng quốc tế về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, về đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Từ cuối năm 2024 đến nay, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) đã tham mưu Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, hỗ trợ GHPG Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak.

GHPG Việt Nam đã 4 lần điều chỉnh Đề án tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025. Gần đây nhất, sau chuyến khảo sát của Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung và phiên họp lần thứ hai của Tổ công tác liên ngành (ngày 24/3/2025), Đề án tổ chức tiếp tục được GHPG Việt Nam chỉnh sửa và hoàn thiện.

Tin cùng chuyên mục
Phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn

Phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu trong vùng công viên địa chất Lạng Sơn

Vùng công viên địa chất Lạng Sơn, là khu vực có nhiều dân tộc cùng sinh sống với hệ thống di sản văn hóa phi vật thể và các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phong phú, trong đó có tín ngưỡng thờ Mẫu. Nhận thức được giá trị đó, cùng với việc tích cực xây dựng công viên địa chất Lạng Sơn, thời gian qua, ngành Văn hóa nói riêng và các cấp, ngành trong tỉnh nói chung đã có nhiều giải pháp thiết thực để bảo tồn, lan tỏa giá trị của tín ngưỡng này.