Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bản sắc và hội nhập

Giao lưu văn hóa Phật giáo Việt - Nhật tại Tam Chúc

Quỳnh Trâm - 11:36, 17/11/2025

Trong hai ngày 15 - 16/11, Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (Ninh Bình) trở thành điểm hội tụ của Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam - Nhật Bản, thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách hai nước.

Tăng ni, phật tử và du khách tham gia Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam-Nhật Bản.(ảnh Đào Phương)
Tăng ni, phật tử và du khách tham gia Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam - Nhật Bản. (Ảnh: Đào Phương)

Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam - Nhật Bản quy tụ hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách Nhật Bản, với nhiều nghi thức và hoạt động nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Các chương trình tiêu biểu gồm tụng kinh tại điện Tam Thế, trình diễn hát Xẩm, nghi thức Tán hoa cúng dường, chép Kinh theo phong cách Nhật Bản, tọa thiền buổi sáng, lễ cúng Phật bản tôn tại chùa Ba Sao, thả hoa đăng và đặc biệt là “Lễ hỏa tịnh” do phái đoàn Phật giáo Nhật Bản thực hiện, mang ý nghĩa thanh lọc, xua tan điều xấu và cầu an.

Chư tăng Nhật Bản thực hiện lễ hỏa tịnh, nghi lễ mang ý nghĩa thanh lọc, xua tan điều xấu.(ảnh Đào Phương)
Chư tăng Nhật Bản thực hiện lễ hỏa tịnh, nghi lễ mang ý nghĩa thanh lọc, xua tan điều xấu. (Ảnh: Đào Phương)

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc, cho biết Lễ hội được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, cầu quốc thái dân an, mà còn giúp tăng ni, phật tử và Nhân dân hiểu thêm về sự giao thoa văn hóa Phật giáo giữa hai nước.

Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Tam Chúc tới du khách quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người Nhật đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Diễn ra nhiều nghi thức tâm linh, góp phần thắt chặt tình hữu nghị hai nước.(ảnh Đào Phương)
Diễn ra nhiều nghi thức tâm linh, góp phần thắt chặt tình hữu nghị hai nước. (Ảnh: Đào Phương)

Một du khách Nhật Bản, chị Yuki Tanaka, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất ấn tượng khi được tham gia lễ hội tại Tam Chúc. Các nghi thức truyền thống và không khí trang nghiêm nơi đây mang lại cảm giác bình yên và sâu sắc. Đây là trải nghiệm văn hóa Phật giáo rất đặc biệt, khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về lịch sử và tín ngưỡng của Việt Nam”.

Phật tử Việt Nam, anh Nguyễn Văn Linh, bày tỏ: “Lễ hội không chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn về nghi lễ Phật giáo Nhật Bản, mà còn tăng thêm niềm tin và sự gắn kết trong cộng đồng phật tử Việt Nam. Không khí trang nghiêm và các hoạt động truyền thống khiến tôi cảm nhận được sự bình an và ý nghĩa của đời sống tâm linh”.

Tin cùng chuyên mục
Rộn ràng Ngày hội đại đoàn kết trong ngôi nhà chung

Rộn ràng Ngày hội đại đoàn kết trong ngôi nhà chung

Giao lưu “Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc”, là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2025 diễn ra hôm nay, ngày 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).