Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Giọng ca cất lên từ điệp trùng ruộng bậc thang

Lò Hải Lam - 09:19, 14/07/2022

Giữa trùng điệp núi non hùng vĩ, giọng ca của Xin Trọng Tuyên như hòa quyện vào không gian bao la của đất trời. Tiếng gió, tiếng đàn, tiếng hát lồng vào nhau tạo nên một thứ âm thanh nghe đến lạ. Âm thanh ấy cất lên khi rộn ràng, vui tươi, lúc lại ấm trầm, khẽ luồn qua mây gió đại ngàn, phả vào hơi sương mờ ảo với những sắc màu huyền bí.

Ca sĩ Xin Trọng Tuyên biểu diễn ca khúc cùng đồng bào dân tộc Pu Péo (Hà Giang)
Ca sĩ Xin Trọng Tuyên biểu diễn ca khúc cùng đồng bào dân tộc Pu Péo (Hà Giang)

Đến với nghề bằng một chữ “duyên”

Tôi biết nghệ sĩ, ca sĩ Xin Trọng Tuyên từ khi anh mới bước chân vào con đường nghệ thuật. Tiếng hát của anh đã đưa tôi đến ranh giới giao thoa của đất trời, nơi con người sống với nhau hiền hòa như những dòng suối nhỏ, dòng suối quanh năm tưới mát những mảnh ruộng bậc thang uốn lượn, ôm mình trên lưng chừng núi.

Sinh ra tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Chàng trai dân tộc Nùng Xin Trọng Tuyên (sinh năm 1976) đến với nghệ thuật rất tình cờ. Ngay từ nhỏ anh đã được sống trong những làn điệu dân ca dân tộc mình, những dòng chảy dân ca dân tộc ấy đã ngấm sâu vào tâm trí, để rồi phát lộ năng khiếu âm nhạc. Khi chưa học hết PTTH Trọng Tuyên đã được các anh, chị trong đoàn văn công động viên mang lời ca, tiếng hát đi cống hiến ở các bản làng.

Với giọng hát bẩm sinh cùng khát khao được sống với âm nhạc, (năm 1997) Trọng Tuyên được tuyển thẳng vào Đoàn ca, múa, nhạc dân tộc tỉnh Hà Giang và làm việc từ đó. Bước chân vào con đường nghệ thuật, hành trang cơ bản của Trọng Tuyên chỉ là “khả năng trời phú”. Học hỏi từ bạn bè đồng nghiệp, trau dồi kiến thức chuyên môn từ anh, chị đi trước để dần hoàn thiện mình. Với chất giọng Teno khỏe, phong cách biểu diễn chững chạc, tự tin, Trọng Tuyên nhanh chóng lấy được cảm tình của khán giả yêu nhạc, yêu giọng hát của mình.

Được ban lãnh đạo Đoàn quan tâm, tạo điều kiện (năm 2001) Trọng Tuyên theo học lớp trung cấp thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Việt Bắc. Tại ngôi trường này, với giọng hát khỏe khoắn, chất chứa nhiều cảm xúc của một người con miền núi đã tôi luyện rèn rũa về kỹ thuật thanh nhạc. Tốt nghiệp ra trường, anh trở về Đoàn công tác và tiếp tục phục vụ sự nghiệp, phục vụ khán giả nơi quê hương mình.

Ruộng bậc thang đã nuôi tôi khôn lớn

“Nằm ở thượng nguồn của sông Chảy, mảnh đất miền núi phía Tây Hoàng Su Phì - Hà Giang, những thửa ruộng bậc thang đã nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành, cho tôi hiểu giá trị của cuộc sống và tình người nghệ sĩ. Để giờ đây tôi tự hào mình đã góp công sức, truyền cảm hứng, lưu giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc nói chung, Hà Giang nói riêng. Tôi hy vọng có thể chuyển tải thông điệp bằng tiếng hát của mình qua các ca khúc, những chương trình nghệ thuật của Đoàn” - Nghệ sĩ Trọng Tuyên chia sẻ.

(BÀI CTV) Chàng ca sĩ dân tộc Nùng nơi điệp trùng ruộng bậc thang 1

Là ca sĩ chuyên nghiệp đầu tiên người dân tộc Nùng tại tỉnh Hà Giang, Xin Trọng Tuyên tự hào khi được đem tiếng hát của mình phục vụ khán, thính giả nơi địa đầu Tổ quốc. Anh có mặt ở hầu hết các chương trình nghệ thuật của đoàn. Những chương trình mang đậm bản sắc dân tộc. Chắt lọc, nâng cao những tinh tuý của nền âm nhạc truyền thống mang hơi thở hiện đại, phù hợp với cuộc sống hôm nay.

Được kể câu chuyện bằng âm nhạc để đưa khán giả hiểu hơn về các vùng văn hóa khác nhau, tạo nên cảm giác mới lạ, cuốn hút được khán giả. Được hát những bài hát phát triển từ làn điệu dân ca của các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông, La Chí, Pà Thẻn... Những chuyến biểu diễn công tác vùng cao dài ngày phục vụ bà con nhân dân khá vất vả. Được cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào mới thấu hiểu, cảm nhận được tình cảm của người dân đối với nghệ sĩ thật ấm lòng, yêu thương đến nhường nào.

Ngoài những chuyến biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung ương, anh còn vinh dự được chọn là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu sang thăm và biểu diễn tại các huyện Ma Ly Pho (Châu Văn Sơn), huyện Mã Quan (Miêu Văn Sơn), Châu Hồng Hà, Côn Minh, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Những chuyến biểu diễn có nhiều kỷ niệm với nghệ sĩ, diễn viên và nhân dân nước bạn. Được góp công sức, tiếng hát của mình vào chương trình để càng khẳng định tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày thêm gắm bó, mật thiết dài lâu.

Chia sẻ về nghề nghiệp, nghệ sĩ Trọng Tuyên nhớ lại: “Tôi nhớ nhất là chuyến đi biểu diễn được đem lời ca, tiếng hát của mình phục vụ những chiến sĩ trên boong tàu dọc huyện đảo Trường Sa, năm 2012 cùng tập thể anh, em nghệ sĩ… Tôi không còn nhớ trong một buổi diễn mình đã hát bao nhiêu ca khúc nữa. Bởi trong tôi lúc đó là những xúc cảm, sự yêu thương dành cho các chiến sĩ Hải Quân - những chiến sĩ với làn da sạm nắng vì quê hương, vì Tổ quốc thân yêu”.

25 năm công tác trong nghề, tham gia rất nhiều Hội diễn, liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Trọng Tuyên đã đóng góp không ít thành công của mình cho ngành văn hóa tỉnh nhà nói chung và đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang nói riêng. Thành tích trong nghề với 07 huy chương bạc cá nhân; Nhiều huy chương vàng, bạc cùng tập thể nghệ sĩ trong Đoàn.

Hiện nay, Trọng Tuyên đang là Đội phó phụ trách đội ca, nhiều năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở; Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang; Là Hội viên hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam. Thành tích, sự cống hiến không biết mệt mỏi của nghệ sĩ Trọng Tuyên đã tạo nên bản sắc của người con dân tộc Nùng nơi biên cương Tổ quốc. 

Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.