Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Giồng Riềng (Kiên Giang): Khởi công xây dựng công trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Tào Đạt - Phương Vũ - 10:26, 29/03/2025

Triển khai thực hiện chủ trương “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ngày 28/3, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo “xóa nhà tạm, nhà dột nát” huyện Giồng Riềng đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang, Ban chỉ đạo “xóa nhà tạm, nhà dột nát” huyện Giồng Riềng và bà con Nhân dân thực hiện lễ khởi công
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo “xóa nhà tạm, nhà dột nát” huyện Giồng Riềng và Nhân dân địa phương thực hiện Lễ khởi công

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo “xóa nhà tạm, nhà dột nát” huyện Giồng Riềng đã triển khai xây dựng 3 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số căn nhà đã khởi công xây dựng trên địa bàn xã Ngọc Thành lên 22 căn.

Kinh phí xây dựng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là một hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội.

Đồng thời, còn là cơ hội để phát huy sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong nước và xã hội hóa, từ các tổ chức, doanh nghiệp và sự đóng góp tự nguyện của Nhân dân.

Các căn nhà đại đoàn kết được xây dựng trong chương trình đảm bảo “3 cứng”
Các căn nhà đại đoàn kết được xây dựng trong Chương trình đảm bảo “3 cứng”

Trung tá Nguyễn Thanh Kiên - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Giồng Riềng, thông tin: Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh về thực hiện Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn, đơn vị đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tiến hành khảo sát và lựa chọn 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng nhà.

Đến nay, Ban CHQS huyện Giồng Riềng đã khởi công xây dựng 68 căn nhà và tổ chức bàn giao 39 căn nhà. Những căn nhà được xây dựng trong Chương trình bảo đảm “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng và mái cứng), bảo đảm chi người dân có căn nhà mới khang trang hơn, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Các lực lượng nỗ lực "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao nhà cho người dân
Các lực lượng nỗ lực "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao nhà cho người dân

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang, cho biết: Xác định phương châm xóa nhà tạm, nhà dột nát là “mệnh lệnh từ trái tim, lương tri và trách nhiệm với cộng đồng”. Từ khi phát động đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức khởi công xây dựng 350/400 căn nhà trên địa bàn các huyện Giang Thành, Hòn Đất, Giồng Riềng, Gò Quao và Châu Thành.

Theo Đại tá Cao Minh Tâm, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban CHQS các huyện nhanh chóng triển khai xây dựng những căn nhà còn lại để kịp bàn giao cho người dân trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Giồng Riềng là huyện được tỉnh Kiên Giang lựa chọn tổ chức các hoạt động "Tết quân - dân" năm 2025 mừng Chôl Chnam Thmây.

Diễn ra trong 5 tháng (từ ngày 19/11/2024 đến ngày 11/4/2025), "Tết quân - dân" năm 2025 mừng Chôl Chnam Thmây tại xã Bàn Thạch sẽ có nhiều hoạt động chăm lo người dân trên địa bàn, như xây dựng 58 căn nhà cho các hộ dân khó khăn về nhà ở; xây dựng 1 cây cầu giao thông nông thôn; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho Nhân dân…

Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ; hoạt động thể thao; các trò chơi dân gian; hội thi làm các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer và trang trí mâm ngũ quả… tạo không khí háo hức vui Xuân, đón Tết.

Tin cùng chuyên mục
Ngành giáo dục An Giang chỉ đạo "nóng" vụ nhiều nữ sinh tiểu học hút thuốc lá trong trường

Ngành giáo dục An Giang chỉ đạo "nóng" vụ nhiều nữ sinh tiểu học hút thuốc lá trong trường

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy có khoảng 6-7 nữ sinh của một trường tiểu học thản nhiên hút thuốc phì phèo và nói tục, chửi thề. Sau xác minh ban đầu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức và tác hại thuốc lá cho học sinh.